Tăng cường công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ trong công an nhân dân

Cập nhật: 29-05-2012 | 00:00:00

Bộ Công an vừa ký ban hành chỉ thị về tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong CAND. Theo đó lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt cho CB, CS thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào đền ơn đáp nghĩa trong CAND. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách trong CAND. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong CAND. Mở rộng hình thức tổ chức và thu hút nguồn lực đóng góp cho các hoạt động chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Cần có kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 27-7; kịp thời động viên, thăm hỏi CB, CS bị thương, hy sinh khi làm nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện chủ trương xây nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

                        C.T

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên