Tăng cường công tác phòng chống gian lận thương mại

Cập nhật: 28-03-2018 | 08:19:13

Thời gian qua, các ngành chức năng trong tỉnh đã có nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng sản xuất hàng giả (HG), hàng lậu (HL) và gian lận thương mại (GLTM). Một trong những giải pháp được các cơ quan chức năng chú trọng thực hiện và đã phát huy hiệu quả là công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống HG, HL, GLTM.

 Đa dạng hình thức

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh, cho biết để đấu tranh với hành vi sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh HG, HL, GLTM, thời gian qua chi cục đã phối hợp với các cơ quan chức năng mở các đợt kiểm tra cao điểm, lập chốt chặn tại những điểm nóng trên địa bàn tỉnh nhằm xử lý hiệu quả tình trạng nói trên. Bên cạnh đó, chi cục đã tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp nội dung với từng đối tượng, như tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp cho các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, hộ kinh doanh; trả lời phỏng vấn trên phương tiện thông tin đại chúng...

 Người dân tham gia chương trình phân biệt hàng giả, hàng thật được tổ chức tại phường An Thạnh, TX.Thuận An. Ảnh: TRÚC HUỲNH

Một trong những giải pháp được ngành QLTT tỉnh thực hiện hiệu quả là đã triển khai cho các đơn vị, cơ sở kinh doanh ký kết không kinh doanh HL, hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu; cùng với đó thường xuyên phối hợp với đài truyền thanh các huyện, thị, thành phố tuyên truyền quy định pháp luật trong hoạt động thương mại. Chi cục còn hướng dẫn cách phân biệt hàng thật, HG đối với một số mặt hàng quen thuộc với tiêu dùng như bột ngọt, mỹ phẩm, máy tính, đồng hồ, nước mắm, nước, rượu ngoại…

Theo ông Danh, nội dung tuyên truyền đã được Chi cục QLTT tỉnh cải tiến theo phương thức mới phù hợp hơn, tức là chỉ nêu những điểm chính, cần thiết trong các quy định của pháp luật về hoạt động thương mại, chống HG, an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng. Hầu hết nội dung tuyên truyền đều hướng về cách thức tương tác qua lại thông qua việc thường xuyên trao đổi giữa cán bộ, nhân viên QLTT với người dân về quy định của pháp luật phòng chống vi phạm trong hoạt động thương mại và thực tiễn đang diễn ra trên địa bàn.

Nhân rộng mô hình hiệu quả

Chị Nguyễn Thị Thu Vân, ở phường An Thạnh, TX.Thuận An, cho biết hiện nay, có nhiều sản phẩm dầu gội, bột nêm trôi nổi đang được bày bán trên thị trường nhưng nhiều người rất khó nhận biết. Nhờ tham gia các buổi tập huấn kỹ năng nhận biết hàng thật, HG tổ chức tại địa phương nên chị có thể nhận biết được những đặc điểm, kiểu dáng, mẫu mã giả nhãn hiệu khi chọn mua sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Tư, chủ một gian hàng tạp hóa trên đường Đoàn Trần Nghiệp, TP.Thủ Dầu Một, chia sẻ việc các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm là rất hữu ích đối với các tiểu thương. Từ đó, các tiểu thương nhận biết, không mua sản phẩm trôi nổi trên thị trường về bán lại cho khách hàng, qua đó góp phần giúp khách hàng chọn mua những sản phẩm chất lượng, uy tín, an toàn.

Thực tế cho thấy, nhờ được tập huấn nâng cao kiến thức về hàng gian, HG, nên tiểu thương, người dân trong tỉnh đã cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều vụ việc vi phạm trong hoạt động thương mại. Điển hình, thông qua nguồn tin từ người dân, lực lượng chức năng đã bắt giữ một số vụ thực phẩm không rõ nguồn gốc, bột ngọt giả trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, TX.Thuận An, TX.Dĩ An…

Tuy vậy, theo đánh giá, công tác tập huấn, tuyên truyền về phòng, chống HL, HG, GLTM của các ngành chức năng trong tỉnh vẫn còn không ít khó khăn. Khó khăn trước hết, do kinh phí có hạn nên việc tập huấn chưa được sâu rộng; có những buổi tập huấn thành phần tham dự không đầy đủ nên chưa bảo đảm truyền đạt đến mọi đối tượng. Bên cạnh đó, một số nội dung tuyên truyền chưa được cơ quan chức năng quan tâm phổ biến, như quy định pháp luật về bán hàng đa cấp, ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, một số nội dung mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư…

Để giải quyết những khó khăn này, theo lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh, trong thời gian tới đơn vị sẽ thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều nội dung hơn, hình thức phong phú hơn. Chi cục cũng sẽ nhận rộng mô hình tổ chức hội nghị tuyên truyền đến cấp xã, như đã tổ chức thí điểm tại một số phường của TP.Thủ Dầu Một, TX.Thuận An… vừa qua.

 THANH HỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên