Tăng cường hội nhập để phát triển - Kỳ 1

Cập nhật: 01-03-2017 | 10:31:36

Kỳ 1: Hiệu quả thiết thực

Trong những năm gần đây, Bình Dương đã có bước phát triển vượt bậc khi tham gia hội nhập quốc tế. Cụ thể là cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng, thu hút đầu tư nước ngoài, xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao, liên tục xuất siêu... Riêng trong năm 2016, hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, mở rộng thị trường, hợp tác đối ngoại, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường... tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển.

 

Tham gia hội nhập quốc tế, nhiều lĩnh vực kinh tế của Bình Dương được đẩy mạnh, qua đó thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH ProActive Global Việt Nam (Khu công nghiệp Đại Đăng, TP.Thủ Dầu Một) Ảnh: PHƯƠNG LÊ

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, nhằm duy trì mối quan hệ hợp tác, đẩy mạnh hơn nữa công tác thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời muốn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của doanh nghiệp, tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình đối thoại doanh nghiệp dành cho nhà đầu tư thuộc các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau, gồm khối doanh nghiệp sử dụng tiếng Anh, doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, với sự tham dự của khoảng 300 doanh nghiệp. Dự kiến, trong thời gian tới Bình Dương sẽ triển khai xúc tiến việc ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bình Dương với vùng Friuli - Venezia Giulia (Cộng hòa Ý), tỉnh North Brabant (Vương quốc Hà Lan), thành phố Portland, bang Oregon (Hoa Kỳ) và tỉnh Oryol (Liên bang Nga). Ông cũng khẳng định, những kết quả trong hoạt động kinh tế hợp tác đối ngoại đã đưa Bình Dương trở thành 1 trong 5 tỉnh, thành cả nước thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên 25 tỷ USD.

Tạo đà thu hút đầu tư Để đạt được kết quả đó, hàng năm Bình Dương tiếp đón nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao và tập đoàn kinh tế của các nước trên thế giới đến tham quan, tìm hiểu môi trường đầu tư. Hoạt động này đã thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và mở rộng hoạt động thương mại, hợp tác đầu tư để khai thác tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Tính đến thời điểm này, đã có 59 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Bình Dương. Bên cạnh đó, Bình Dương tổ chức nhiều hội thảo xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức… Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thu hút đầu tư, tỉnh còn tổ chức các đợt trao giấy chứng nhận đầu tư. Đến nay, toàn tỉnh đã có 2.849 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn 25,8 tỷ USD và 25.671 doanh nghiệp trong nước đăng ký kinh doanh với tổng vốn 190.000 tỷ đồng. Về chương trình xúc tiến thương mại nước ngoài, riêng trong năm qua Bình Dương đã tổ chức 6 đoàn doanh nghiệp tham gia chương trình triển lãm quốc tế về trang trí nội thất Singapore 2016; tổ chức cho Hiệp hội Sơn mài - Điêu khắc Bình Dương gặp gỡ, trao đổi với Thương vụ Việt Nam tại Singapore về nhu cầu, thị hiếu của thị trường Singapore đối với các sản phẩm trang trí nội ngoại thất, sơn mài, điêu khắc và các sản phẩm thân thiện với môi trường... Có thể thấy, thương mại xuất, nhập khẩu của tỉnh trong thời gian qua phát triển ổn định. Riêng năm 2016, Bình Dương tiếp tục xuất siêu trên 4 tỷ USD. Thị trường xuất khẩu truyền thống như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN… tiếp tục được củng cố và duy trì mức tăng trưởng khá. Đồng thời, các hiệp định thương mại tự do đã và đang mang lại những lợi ích thiết thực, mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong tỉnh thâm nhập vào những thị trường mới ở châu Phi và Trung Đông. Đối với công tác xúc tiến, quảng bá du lịch cũng được tỉnh quan tâm đẩy mạnh thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành khảo sát xây dựng các tour, tuyến tại những thị trường du lịch trọng điểm như Trung Quốc, ASEAN, Nhật, Mỹ, châu Âu. Chỉ tính trong năm qua, tổng lượt khách đến Bình Dương đạt khoảng 4,39 triệu lượt, tăng 4,5% so với năm trước, trong đó có 180.000 lượt khách quốc tế. Với những nỗ lực trong công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, hợp tác quốc tế, Bình Dương cơ bản đã đạt 27/27 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 do Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra. Nền tảng để tăng cường hội nhập Những năm qua, Bình Dương luôn dẫn đầu các tỉnh, thành trong nước về chỉ tiêu cơ sở hạ tầng. Sự phát triển mạnh mẽ và đột phá cơ sở hạ tầng của tỉnh là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giúp tỉnh nhà hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 28 khu công nghiệp với diện tích hơn 10.560 ha, tỷ lệ cho thuê đất đạt 69,5% và 10 cụm công nghiệp với diện tích 707,8 ha, tỷ lệ cho thuê đạt khoảng 61,5%. Dự kiến, đến năm 2020 Bình Dương sẽ hình thành 34 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch 14.790 ha. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị trong thời gian tới. Trong khi đó, các tuyến giao thông quan trọng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của tỉnh như đường Phạm Ngọc Thạch, ĐT744, Mỹ Phước - Tân Vạn… cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các công trình này đang và sẽ tạo nên một hệ thống giao thông liên hoàn, mang tính kết nối cao với các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bên cạnh đó, lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, hạ tầng viễn thông cũng được tỉnh chú trọng đầu tư, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế tỉnh nhà. Với vị trí địa lý thuận lợi, Bình Dương là cửa ngõ quan trọng kết nối các tỉnh, thành trong khu vực với các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Long Thành, 2 cảng biển Cái Mép và Cát Lái, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Tây nguyên. Đại diện Sở Công thương cho biết, đây là thế mạnh để Bình Dương phát triển ngành logistics. Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 ICD đang hoạt động là ICD Sóng Thần và Cụm cảng - Trung tâm Logistics Dĩ An. Đây là những cơ sở có hạ tầng hoàn chỉnh, cung cấp 4 dịch vụ quan trọng gồm: xếp dỡ, bảo quản container, lưu kho bãi; vận chuyển container và hải quan. Ngoài ra, có thể kể đến một số doanh nghiệp khác đầu tư kho bãi với quy mô lớn, cung cấp dịch vụ đa dạng, phong phú như Công ty TNHH Kerry Integrated Logistics VN, Công ty 3-2, khu kho vận Mapletree thuộc Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II… Các đơn vị này đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu về dịch vụ logistics của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Bình Dương chú trọng bảo vệ môi trường

Bảo vệ tài nguyên và môi trường đang trở thành vấn đề cấp bách trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Các hiệp định thương mại tự do và hội nghị về chống biến đổi khí hậu đều đặt ra những tiêu chuẩn cao cho các quốc gia trong quá trình hội nhập. Thời gian qua, vấn đề này đã được lãnh đạo tỉnh Bình Dương chú trọng triển khai. Theo đó, công tác kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường đã được tỉnh tăng cường; công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản ổn định và dần đi vào nề nếp. Việc thanh kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản cũng được tỉnh thực hiện thường xuyên. Bình Dương cũng chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

 

Kỳ 2: Thực hiện nhiều nhóm giải pháp

PHƯƠNG LÊ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên