Tăng cường hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương Việt-Lào

Cập nhật: 30-10-2019 | 15:48:06

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã tiếp Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Soonthorn Xayachak sang dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương (1/11/1949-1/11/2019) và thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Đối ngoại Trung ương.

Chân thành cảm ơn Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã mời Đoàn sang dự Lễ kỷ niệm, thể hiện sâu sắc quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Soonthorn Xayachak chúc mừng những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 70 năm qua

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vui mừng về quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam nói chung và giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương ngày càng phát triển sâu rộng; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả của Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.

Thông báo về tình hình Lào và quan hệ hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại thời gian gần đây, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Soonthorn Xayachak khẳng định, hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn đồng chí Soonthorn Xayachak đã sang Việt Nam dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân nhấn mạnh những thành tựu quan trọng của Ban Đối ngoại Trung ương trong suốt 70 năm qua, trao đổi về truyền thống “Tuyệt đối trung thành, chủ động sáng tạo,” “Đoàn kết nhất trí, thương yêu lẫn nhau,” “Vượt mọi khó khăn, tận tụy cống hiến” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của các thế hệ cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương.

Bày tỏ vui mừng về quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân chúc mừng những thành tựu của Lào và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Lào đã dành cho Việt Nam từ trước tới nay; trao đổi về phương hướng hợp tác giữa hai Ban trong thời gian tới.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân khẳng định, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng và thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên