TP.Thủ Dầu Một:

Tăng cường kiểm tra phòng cháy chữa cháy các khu chung cư, nhà ở cao tầng

Cập nhật: 05-04-2018 | 09:21:54

Nhằm chấn chỉnh công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở một số chung cư cao tầng, UBND TP.Thủ Dầu Một đã có văn bản chỉ đạo các ban ngành lập đoàn kiểm tra, tăng cường kiểm tra các khu nhà ở cao tầng, chung cư cũng như những nơi dễ xảy ra cháy, nổ.


Trao đổi với P.V Báo Bình Dương, một số người dân cho rằng chung cư Bạch Đằng không được trang bị các thiết bị PCCC cần thiết

Có thể nói công tác PCCC ở khu chung cư (KCC) Nhà ở xã hội Becamex (phường Hòa Phú) được tổ chức khá tốt, hầu hết cư dân sống trong KCC hết sức yên tâm. Ở đây, tất cả hành lang đều được gắn bình chữa cháy mini, dây chữa cháy. Hệ thống cấp nước tại chỗ được trang bị ở tất cả các lầu, công suất nước rất mạnh. Nếu không may xảy ra cháy, công tác PCCC tại chỗ sẽ được triển khai ứng cứu nhanh, kịp thời. Bên cạnh đó, nội quy PCCC trong KCC được ban quản lý dán lên tường từng căn hộ. Nếu gia đình nào không chấp hành nội quy sẽ có hình thức xử lý, răn đe. Các kiến thức PCCC, cách ứng phó khi xảy ra cháy để giữ mạng sống đều được Ban quản lý tòa nhà lồng ghép, tuyên truyền trong các cuộc họp với các hộ dân. Qua đó, nâng cao ý thức của người dân tự giác thực hiện công tác PCCC, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Tương tự, công tác PCCC tại KCC Biconsi (phường Hiệp Thành) cũng được Ban quản lý tòa nhà quan tâm đầu tư hệ thống PCCC tại chỗ. Dây chữa cháy, bình xịt được kiểm tra định kỳ đúng quy trình. Chuông báo cháy thường xuyên được kiểm tra, vận hành…

Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế của P.V, trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một vẫn còn một số KCC chưa làm tốt công tác PCCC. Điển hình là KCC Bạch Đằng (phường Phú Cường). KCC này hiện có gần 20 hộ đang sinh sống. Tình trạng chung cư xuống cấp, hệ thống PCCC gần như tê liệt. Hành lang của KCC không được trang bị bình xịt mini cũng như dây chữa cháy tại chỗ. Anh N.V.P., một người sống lâu năm trong KCC, cho biết: “Chúng tôi rất lo trước tình trạng cháy KCC ở một vài địa phương. Trong khi đó, KCC chúng tôi đang ở không được quan tâm đến PCCC. Chúng tôi và bảo vệ tòa nhà nhiều lần kiểm tra hệ thống cấp nước PCCC cho tòa nhà nhưng không thấy. Nguy hiểm hơn là các thiết bị như bình xịt, dây chữa cháy cũng không có. Không biết khi xảy ra cháy nổ chúng tôi ứng phó ra sao”.

Tình trạng PCCC tại KCC Phú Hòa, phường Phú Hòa (KCC dành cho cán bộ có hoàn cảnh khó khăn thuê mướn) vẫn chưa được quan tâm tốt nhất. Anh L.P.T. đang sống tại phòng 319 của KCC, tâm sự: “Thời gian gần đây việc xảy ra cháy ở chung cư đang được nhiều người quan tâm, khiến chúng tôi hết sức lo lắng. Ở đây thang máy hư hỏng đã 2 năm không được sửa chữa, máy phát điện dự phòng để cung cấp nước khi xảy ra cháy lâu lắm rồi không được khởi động. Cuối năm 2017, chúng tôi mới thấy chủ đầu tư cho người đến kiểm tra các bình xịt chữa cháy ở tòa nhà. Gần 7 năm về sống ở đây, chưa bao giờ tôi được nghe tuyên truyền về PCCC, cách thoát hiểm khi cháy. Gần như công tác truyền truyền về PCCC ở đây không có. Các nội quy về cháy nổ cũng không được thực hiện nghiêm túc”.

Trước nỗi lo của các cư dân đang sống tại KCC cũng như việc dễ xảy ra cháy ở các khu chợ khi đang là cao điểm mùa khô, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một vừa có văn bản yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC số 1 và UBND các phường, trong đó, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 tập trung tăng cường công tác PCCC tại các khu chợ, KCC, nhà cao tầng và các điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ trên địa bàn thành phố; tổ chức thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các quy định của pháp luật về PCCC, các điều kiện bảo đảm hoạt động. Khi xảy ra sự cố cháy nổ, lực lượng Cảnh sát PCCC số 1 cần thực hiện mọi biện pháp để hạn chế mức thấp nhất về tính mạng và tài sản của người dân; đồng thời chủ động báo cáo nhanh các diễn biến, tình huống cháy nổ về UBND thành phố để lãnh đạo nắm tình hình và có sự chỉ đạo kịp thời.

Ông Nguyễn Trọng Ân, Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, cho biết: “Về phía UBND các phường, UBND thành phố yêu cầu địa phương phải bám sát địa bàn, chủ động theo dõi nắm tình hình hoạt động của các chợ, KCC và các điểm kinh doanh buôn bán tập trung đông người; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở, địa điểm trên để kịp thời phát hiện những sai phạm, thiếu sót trong công PCCC báo cáo UBND thành phố để có các biện pháp khắc phục. Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt xử lý các hộ, điểm kinh doanh thu mua phế liệu trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, hàng tháng, quý gửi báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên về UBND thành phố để lãnh đạo UBND thành phố nắm tình hình, có những chỉ đạo kịp thời”.

Q.TÁM - H.PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên