Tăng cường sự phối hợp đồng bộ trong công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn...

Cập nhật: 11-05-2012 | 00:00:00

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trần Văn Nam tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt bão năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012, diễn ra vào hôm qua (10-5).   Bão số 1 gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh

Trong năm 2011, công tác phòng, chống lụt bão được Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả cả về công tác dự báo, cảnh báo và phương pháp, phương châm thực hiện. Tuy nhiên, do lốc xoáy, mưa lũ trên sông Thị Tính, Suối Cái, triều cường dâng cao và một số công trình bờ bao, kênh rạch xung yếu bị lún thấp chưa được đầu tư kiên cố không đáp ứng yêu cầu ngăn lũ, triều cường nên gây ra nhiều thiệt hại (chết 17 người, bị thương 1 người; sập 1 căn nhà, ngập 589 căn, tốc mái 24 căn; hư hại 182,5 ha cao su, 1,1 ha cây ăn trái, 9,35 ha hoa màu... Ước tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2011 là hơn 13 tỷ đồng). Từ đầu năm 2012 đến nay, tình hình thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Ngày 29-3, áp thấp nhiệt đới trên khu vực quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành bão số 1 và đổ bộ vào đất liền ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Đông Nam bộ. Riêng tại Bình Dương, cơn bão đã gây nhiều thiệt hại tài sản của nhân dân như: nhà cửa, kho tàng, cây cao su, hoa màu... Ước tổng giá trị thiệt hại gần 67 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các ban ngành có liên quan đã thảo luận, rút kinh nghiệm và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho công tác phòng, chống lụt bão năm 2012. Cụ thể là cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các ban ngành; các địa phương cần có lực lượng ứng cứu kịp thời trong trường hợp khẩn cấp; việc trữ và xả nước của các hồ chứa trên địa bàn tỉnh; tổ chức diễn tập các tình huống khẩn cấp một cách thường xuyên nhằm giúp người dân không chủ quan, sẵn sàng đối phó với bão, lũ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam cũng đã yêu cầu các ban ngành có liên quan cần nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, luôn cảnh giác để có thể đối phó được với các tình huống bất ngờ, nhất là trong thời điểm hiện nay thời tiết diễn biến vô cùng phức tạp...

B.MINH - N.HIỀN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên