Tăng lương hưu, trợ cấp: Thực hiện ngay trong tháng 5

Cập nhật: 07-05-2012 | 00:00:00

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2012/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng đối với những nhóm đối tượng và Nghị định 31/2012 ngày 12-4-2012 điều chỉnh mức lương tối thiểu chung. Để hiểu thêm vấn đề này, phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Hữu Phong (ảnh), Giám đốc BHXH Bình Dương.

- Thưa ông từ 1-5-2012 Chính phủ quyết định tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng. Quyết định này áp dụng cho những nhóm đối tượng nào?

- Đó là những đối tượng: Cán bộ hưu trí đang hưởng hàng tháng;  Người hưởng trợ cấp mất sức lao động, người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng; Cán bộ xã, phường hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng; Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Làm hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH

- Mức tăng dựa vào hệ số lương hay lương hưu hoặc trợ cấp hàng tháng?

- Từ ngày 1-5-2012, mức tăng thêm là 26,5% mức lương hưởng trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng, ví dụ: Mức lương hưu tháng 4-2012 là 2.000.000 đồng thì mức hưởng tháng 5-2012 là 2.000.000 + (2.000.0000 x 26,5%) = 2.530.000 đồng. 

- Ở Bình Dương, việc điều chỉnh tăng lần này sẽ thực hiện như thế nào?

- Chúng tôi lấy làm tiếc việc ban hành nghị định và các văn bản rất chậm, gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi, tuy nhiên quyết tâm của cơ quan BHXH tỉnh sẽ cố gắng hết sức mình trả lương hưu trong tháng 5 (có điều chỉnh) thông qua đại lý xã, phường.

- Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2012 ngày 12-4-2012 điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, như vậy việc điều chỉnh lương tối thiểu ở khu vực ngoài Nhà nước  tăng hay không?

- Chính phủ mong muốn sẽ thống nhất tiền lương tối thiểu ở các khu vực trong và ngoài quốc doanh, nhưng hiện nay ta chưa làm được. Lần này Chính phủ chỉ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, tăng lên 1.050.000 đồng, nghĩa là điều chỉnh từ 830.000 đồng (5-2011) lên 1.050.000 đồng (5-2012), trong khi đó tiền lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng từ tháng 10-2011, như vậy tiền lương tối thiểu vùng đã tăng trước 8 tháng so với việc tăng tiền lương tối thiểu chung.

- Xin cảm ơn ông!

VĂN SƠN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên