Tăng mức chi hỗ trợ tiền tết cho 9 nhóm đối tượng

Cập nhật: 21-12-2016 | 12:17:14

Sáng 21-12, ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp thông qua phương án chi tiền hỗ trợ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Tham dự cuộc họp có các ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Theo phương án đề xuất, dự toán chi tiền hỗ trợ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 là hơn 182,7 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2016; không mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng, có điều chỉnh tăng mức chi cho 9 nhóm đối tượng, trong đó mức tăng cao nhất thuộc về đối tượng hộ nghèo. Cụ thể, đối tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chồng Bà mẹ Việt Nam anh hùng tăng từ 3.500.000 đồng lên 4.000.000 đồng/suất; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tăng từ 2.500.000 đồng lên 3.000.000 đồng/suất; cán bộ lão thành tiền khởi nghĩa tăng từ 1.500.000 đồng lên 2.000.000 đồng/suất; cán bộ, công chức, viên chức tăng từ 1.000.000 đồng lên 1.500.000 đồng/người… Riêng đối tượng hộ nghèo tăng từ 1.000.000 đồng lên 2.000.000 đồng/hộ. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã đề xuất tăng thêm 1.500 phần quà cho đối tượng công nhân lao động khó khăn, mỗi phần trị giá khoảng 500.000 đồng; Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ vận động 8.200 suất quà ủng hộ cho các đối tượng nghèo bị thiệt hại do lũ lụt tại miền Trung.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh chủ trương của tỉnh là chăm lo tốt cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán 2017. Tuy nhiên, cần rà soát chính xác đối tượng, bảo đảm đối tượng hưởng đúng, hưởng đủ. Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với mức tăng hỗ trợ đối với các đối tượng thụ hưởng và giao Sở Tài chính tính toán mức hỗ trợ theo đề xuất của các sở, ngành; Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục vận động doanh nghiệp chăm lo, đưa đón công nhân về quê ăn tết và phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức các chương trình chăm lo tết cho công nhân lao động ở lại Bình Dương thiết thực, ý nghĩa.

KIM HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên