Tạo “thế trận” tấn công tội phạm

Cập nhật: 24-04-2015 | 11:14:10

Đến nay, Bình Dương có hàng chục mô hình phòng chống tội phạm (PCTP) hoạt động và đi vào nề nếp. Theo thượng tá Huỳnh Văn Sen, Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28) Công an (CA) tỉnh, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực và trở thành hình mẫu cho nhiều địa phương khác học tập.

Nhờ kịp thời khen thưởng, động viên nên phong trào toàn dân tham gia giữ gìn ANTT ở Bình Dương ngày càng phát triển. Trong ảnh: Thượng tá Hà Văn Thanh, Phó Trưởng phòng PV28 CA tỉnh tặng giấy khen của Giám đốc CA tỉnh cho các cá nhân có thành tích truy bắt tội phạm. Ảnh: Q.TÁM

“Thế trận” phòng chống tội phạm

Theo báo cáo của CA tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 91 xã, phường thành lập Câu lạc bộ (CLB) PCTP với 4.279 thành viên ban chủ nhiệm và hội viên, trong đó có 49/91 địa phương thành lập đội xung kích chống tội phạm, với 548 hội viên. Năm 2014 có 4 tập thể, 117 cá nhân được Giám đốc CA tỉnh tặng giấy khen đột xuất vì có thành tích tham gia bắt trộm, cướp. Theo thống kê, năm 2014, các CLB này đã tham gia bắt giữ 94 đối tượng, thu giữ nhiều tài sản trả lại cho bị hại…

Những con số nói trên phần nào thể hiện phong trào quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) hiện đã được nhân rộng từ con hẻm, khu phố, tạo thành một “thế trận” trong công tác tấn công tội phạm ở Bình Dương. Có được thành quả này là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc CA tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ và CA các địa phương đối với những mô hình PCTP. Cụ thể như việc khen thưởng được thực hiện kịp thời nhằm tạo được sự động viên đối với người dân. Thượng tá Huỳnh Văn Sen cho biết, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Phòng PV28 đã tham mưu cho Ban Giám đốc CA tỉnh triển khai nhiều hoạt động nhằm trang bị, hỗ trợ kỹ năng, kiến thức cho các thành viên CLB PCTP trong tỉnh. Năm 2014 CA tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng cho 81 thành viên các CLB PCTP trong tỉnh. Lớp tập huấn kéo dài trong 15 ngày, các học viên được trang bị kiến thức pháp luật cũng như một số động tác cơ bản để chống trả, khống chế và bắt các đối tượng sử dụng hung khí...

Có thể nói, thời gian qua, mô hình CLB PCTP ở Bình Dương đã phát triển mạnh, tạo được một “thế trận” trong công tác tấn công tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT ở địa phương. Trong hoạt động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc như: CLB PCTP phường An Phú, TX.Thuận An. Từ đầu năm đến nay các “hiệp sĩ” trong CLB này đã phối hợp cùng CA, người dân bắt 10 vụ trộm, cướp; “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội trong CLB PCTP phường Phú Hòa phối hợp với CA các địa phương bắt hơn 20 vụ trộm, cướp giật, lừa đảo. Đáng chú ý là các anh đã cất công theo dõi và vạch mặt thủ đoạn lừa đảo người bán vé số của một số đối tượng bất lương…

Thành lập lực lượng xung kích tự quản về ANTT trong DN

“Việc ra đời mô hình Đội công nhân xung kích là một yêu cầu cần thiết, đặc biệt là sau sự kiện ngày 13 và 14-5-2014 vừa qua, theo đó, mỗi DN từ nay đều có Đội công nhân xung kích để tự bảo vệ tài sản, giữ gìn ANTT và an toàn trong các DN”, đó là khẳng định của thượng tá Huỳnh Văn Sen. Cũng theo thượng tá Sen, đến nay toàn tỉnh có 218 DN với 3.500 đội viên tham gia mô hình này.

Qua kiến nghị của các DN, CA tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định về việc thành lập Đội công nhân xung kích tự quản về ANTT trong các DN trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đội công nhân xung kích là tổ chức quần chúng tự nguyện được thành lập tại các DN trên địa bàn tỉnh, là lực lượng xung kích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có nhiệm vụ vận động, hướng dẫn công nhân, người lao động giữ gìn ANTT trong DN theo quy định của pháp luật. Đội công nhân xung kích chịu sự lãnh đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của người đứng đầu DN, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ của ngành CA, ngành lao động - thương binh và xã hội, các cấp công đoàn, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND cấp huyện, xã. Mỗi công nhân đều có thể tham gia Đội công nhân xung kích nếu hội đủ những điều kiện cần thiết. Hàng ngày, các đội viên vẫn làm việc bình thường, nhưng khi xảy ra vụ việc liên quan đến ANTT trong DN thì phải báo ngay với chủ DN và cơ quan chức năng; đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức bắt giữ đối tượng phạm tội quả tang, bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản DN, cấp cứu người bị thương, tham gia phòng cháy, chữa cháy…

Thời gian qua, CA tỉnh phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, qua đó nhiều mô hình, cuộc vận động đã phát huy hiệu quả. Có thể kể đến như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng phong trào “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, xây dựng mô hình “Phụ nữ với pháp luật” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào “Xóa đói giảm nghèo”, “Nông dân tham gia chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm”; xây dựng khu, ấp không có ma túy. Đoàn thanh niên nhân rộng mô hình “Thanh niên với pháp luật”, “CLB thắp sáng niềm tin”, “CLB thanh niên nhà trọ”

 
NHÓM P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên