Tập đoàn Hoa Sen đạt “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất việt nam” 4 năm liên tiếp

Cập nhật: 30-09-2016 | 16:54:58

(BDO) Ngày 29-9, Tập đoàn Hoa Sen đã được Forbes Việt Nam - phiên bản tiếng Việt của tạp chí kinh doanh hàng đầu thế giới trao tặng giải thưởng “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” năm 2016. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Tập đoàn Hoa Sen nhận được giải thưởng này. Trước đó vào các năm 2013, 2014, 2015, Tập đoàn Hoa Sen đã được vinh danh tại hạng mục này.

Danh sách “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” được xây dựng với mục tiêu cung cấp thông tin về những doanh nghiệp niêm yết có kết quả kinh doanh xuất sắc và đem lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, đồng thời cũng vinh danh và khuyến khích tinh thần doanh nghiệp.

Ông Hồ Thanh Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen (hàng đầu tiên, thứ 2 từ trái qua) tại buổi lễ trao giải thưởng “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” năm 2016

Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán trong 5 năm liên tiếp và năm tài chính 2015 của các công ty. Với việc đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả kinh doanh, vị thế trên thị trường và lợi nhuận mang lại cho nhà đầu tư, đặc biệt là tiêu chí trung thực và minh bạch trong mọi hoạt động.

Giải thưởng này khẳng định khả năng quản trị xuất sắc, cẩn trọng cùng chiến lược kinh doanh linh hoạt, sáng tạo của Ban lãnh đạo và nỗ lực của hơn 7000 cán bộ công nhân viên Tập đoàn Hoa Sen trong nhiều năm qua. Dựa trên năm lợi thế cạnh tranh cốt lõi: Quy trình sản xuất kinh doanh khép kín; Sở hữu hệ thống hơn 210 chi nhánh phân phối – bán lẻ rộng khắp cả nước; Thương hiệu mạnh, thân thiện và hướng đến cộng đồng; Hệ thống quản trị chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp đặc thù; Tiên phong đầu tư đổi mới công nghệ, Tập đoàn Hoa Sen đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng.

Năm 2016 được xem là dấu mốc quan trọng của Tập đoàn Hoa Sen, đánh dấu chặng đường dài hình thành và phát triển, từ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tôn nhỏ lẻ đã bứt phá vươn lên trở thành Tập đoàn hùng mạnh, dẫn đầu thị trường tôn thép ở Việt Nam và khu vực.

Hiện nay, Tập đoàn Hoa Sen đang dẫn đầu các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tôn, thép tại Việt Nam với gần 40% thị phần tôn và gần 20% thị phần ống thép. Tháng 2-2016, Tập đoàn Hoa Sen là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu 20.000 tấn tôn thành phẩm sang Hoa Kỳ. Đến tháng 9-2016, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục xuất khẩu 6.000 tấn tôn thành phẩm sang Mexico. Qua đó, khẳng định chất lượng sản phẩm của Tập đoàn Hoa Sen không chỉ chinh phục thị trường nội địa mà còn chinh phục cả những thị trường khó tính khác trên thế giới.

Một dây chuyền sản xuất tôn hiện đại của Tập đoàn Hoa Sen

Trong 9 tháng đầu niên độ tài chính 2015-2016, Tập đoàn Hoa Sen đạt sản lượng hơn 956.373 tấn, doanh thu thuần đạt 12.899 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 1.054 tỷ đồng, hoàn thành 160% kế hoạch năm. Phát huy những thành công đó, trong năm 2017 Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục đề ra mục tiêu đạt doanh thu 1.5 tỷ USD. Không ngừng vươn lên lớn mạnh và phát triển, Tập đoàn Hoa Sen đang từng bước khẳng định vị thế của một doanh nghiệp tăng trưởng toàn cầu thuộc diễn đàn kinh tế thế giới và kiên trì thực hiện cam kết của một thương hiệu luôn hướng tới mục tiêu tạo ra các giá trị tốt nhất cho người tiêu dùng và xã hội.

Tập đoàn Hoa Sen hiện đang sở hữu 8 nhà máy lớn và hơn 210 chi nhánh phân phối – bán lẻ khắp cả nước, đem sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng cuối cùng với 4 phương châm “Bán đúng giá – Đúng tiêu chuẩn – Đúng chất lượng – Được bảo hành”. Không ngừng vươn cao vị thế, Hoa Sen đã và đang xây dựng những chiến lược then chốt, nhằm đưa Tập đoàn lên một tầm cao mới thông qua các dự án, mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, dự án công nghiệp, hướng đến mục tiêu trở thành Tập đoàn đa ngành tại Việt Nam.

TRUNG ĐỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên