Tập trung công tác rà soát, lập danh sách cử tri

Cập nhật: 07-04-2021 | 08:09:24

Trong tuần qua, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các thành viên UBBC phụ trách từng lĩnh vực đã thực hiện các bước chuẩn bị đúng quy định, nhất là công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri khu phố 6, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một phát biểu nhận xét về các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Phát huy dân chủ

Trong tuần qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn đã đồng loạt tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, tại khu phố 6, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Ban điều hành khu phố đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 8 ứng cử viên HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tương tự, khu phố 2, phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức lấy ý kiến đối với 2/3 ứng cử viên HĐND các cấp của tỉnh Bình Dương...

Tại các hội nghị, các cử tri đã bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Đồng, cư tri khu phố 6, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, cho biết qua nghiên cứu tiểu sử 8 ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có 1 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, ông nhận thấy các ứng cử viên là những công dân và đảng viên gương mẫu, giữ mối liên hệ mật thiết với chính quyền địa phương và nhân dân; luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, quan tâm và tôn trọng nhân dân. Nhiều cử tri nhận xét, các ứng cử viên HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt tiêu chuẩn, tiêu chí về trình độ, năng lực, đạo đức, lối sống. Họ mong muốn các ứng cử viên tiếp tục cống hiến cho quê hương và địa phương phát triển bền vững.

Theo UBBC tỉnh, tính đến đầu tháng 4-2021, toàn tỉnh có 16 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, 121 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 299 đại biểu được bầu và số người được giới thiệu ứng cử là 543 người. Cấp xã có 2.394 đại biểu được bầu và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 là 4.311 người. Trong khoảng thời gian từ ngày 21-3 đến 13-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh sẽ tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri đối với người ứng cử.

Các công việc được chuẩn bị chu đáo

Theo UBBC tỉnh, tổng dân số của Bình Dương là 2.599.253 người, trong đó thường trú là 1.118.057 người; tạm trú là 1.481.196 người. Tổng số cử tri tính đến ngày 30-3-2021 là 1.799.245 cử tri. UBBC tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác rà soát cử tri, phân chia khu vực bỏ phiếu và hướng dẫn các bước lập danh sách niêm yết cử tri theo đúng luật. UBND cấp xã đã khẩn trương triển khai công tác rà soát cử tri và phân chia khu vực bỏ phiếu, tính đến ngày 30-3-2021 trên toàn tỉnh dự kiến phân chia 1.100 khu vực bỏ phiếu.

Việc lập hồ sơ ứng cử, tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ ứng cử, tự ứng cử cho cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp hiệp thương được thực hiện đúng quy định. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ các bước giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử và Nghị quyết 41 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Về công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 705/KH-UBND ngày 22-2 về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở các kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ngành dọc Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn hệ thống tổ chức cấp dưới tuyên truyền tích cực về cuộc bầu cử, cao điểm là trong tháng 4-2021 đến ngày bầu cử 23-5 và sau khi kết thúc bầu cử.

Nhìn chung, đến nay công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã và đang được chuẩn bị chu đáo, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên, liên tục của cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ các cấp. Tuy nhiên, UBBC tỉnh đề nghị các đơn vị bầu cử lưu ý đến công tác rà soát lập danh sách cử tri, bởi Bình Dương có số lượng dân ngoài tỉnh đến làm việc, sinh sống rất lớn và đối tượng này thay đổi nơi tạm trú, gây khó khăn trong công tác lập danh sách cử tri và phân chia khu vực bỏ phiếu…

Theo UBBC tỉnh, tổng dân số của Bình Dương là 2.599.253 người, trong đó thường trú là 1.118.057 người, tạm trú là 1.481.196 người. Tổng số cử tri tính đến ngày 30-3-2021 là 1.799.245 cử tri. UBBC tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác rà soát cử tri, phân chia khu vực bỏ phiếu và hướng dẫn các bước lập danh sách niêm yết cư tri theo đúng luật.

HỒ VĂN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên