Tên cướp sa lưới

Cập nhật: 27-11-2018 | 15:43:47

(BDO) Chiều 27-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an (CA) TX. Dĩ An, cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Tài Nam (SN 1992, quê Thanh Hóa) về hành vi cướp tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ CA, với ý định đi cướp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài, ngày 30-10, đối tượng Nguyễn Tài Nam đã gọi điện thoại cho anh Huỳnh Văn Lý (quê Kiên Giang) đang hành nghề xe ôm trên địa bàn phường An Phú, TX. Thuận An đến điểm hẹn nhờ chở đi đánh bài. Đến lúc 21 giờ, đến đoạn đường 22, thuộc khu công nghiệp Sóng Thần 2, P.Dĩ An, TX. Dĩ An, tên Nam ngồi sau dùng vật nhọn khống chế anh Lý để cướp 2 chiếc điện thoại trị giá 1,3 triệu đồng và chiếm đoạt 1,4 triệu đồng tiền mặt cùng chiếc xe máy BS 68N1 – 14323 mà anh Lý dùng làm phương tiện chạy xe ôm. Cướp xong tài sản, đối tượng Nam tẩu thoát cùng tang vật.

Sau khi nhận được tin báo của bị hại, xét thấy hành vi vụ án cướp tài sản trên rất nghiêm trọng, CA TX. Dĩ An đã thành lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lúc 21 giờ, ngày 25-11, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tài Nam trên địa bàn P. Dĩ An. Làm việc với lực lượng chức năng, đối tượng Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của anh Lý vào đêm 30-11 và khai ra vụ trộm cắp xe máy Exciter BS 72H1 – 04244 trên địa bàn phường Bình Hòa, TX. Thuận An. Từ lời khai của đối tượng Nam, cơ quan CSĐT CA TX. Dĩ An đã thu hồi được tang vật là 2 chiếc xe máy, trả lại cho bị hại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên