Tết Nguyên đán 2019: Vẫn phục vụ du khách viếng thăm các di tích

Cập nhật: 12-01-2019 | 11:23:33

Khách tham quan trong và ngoài tỉnh đến với các di tích, danh thắng Bình Dương ngày càng đông. Trong năm qua, lượng khách tăng 28% so với năm trước. Các hoạt động ngày càng được quan tâm để quảng bá về Bình Dương nhiều hơn...

 Học sinh tham quan Nhà tù Phú Lợi

Hoạt động tại các khu di tích lịch sử nhằm để tưởng niệm, nhớ về cội nguồn, truyền thống cách mạng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Hợi 2019 vẫn diễn ra bình thường. Theo bà Văn Thị Thùy Trang, Trưởng ban Quản lý di tích và danh thắng tỉnh, lãnh đạo đơn vị đã có kế hoạch phân công lịch trực tết đầy đủ cũng như các hoạt động chuyên môn khác. Như mọi năm, kể cả mùng một tết các di tích vẫn mở cửa nếu có khách đến tham quan. Bình thường, từ mùng 2 tết trở đi, khách đã đến tham quan ở Di tích Nhà tù Phú Lợi rất đông. Các ngày mùng 4, 5 tết cũng có nhiều khách do du khách hành hương về các ngôi chùa trong tỉnh ghé thăm, tưởng niệm...

Trong năm qua, Ban Quản lý di tích và danh thắng đã tổ chức thuyết minh phục vụ khách tham quan tại Di tích Nhà tù Phú Lợi, nhà cổ Trần Văn Hổ, Sở Chỉ huy tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh, Địa đạo Tây Nam Bến Cát với tổng số 88.543 lượt người (tăng 28% so với năm 2017). Bên cạnh đó, Ban Quản lý di tích còn thực hiện công tác trưng bày tại Phòng Chứng tích chiến tranh, khu mô hình địa đạo tại Di tích Địa đạo Tây Nam Bến Cát, trưng bày hình ảnh tại Di tích Sở Chỉ huy tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh... Cũng theo bà Trang, việc tổ chức trưng bày hiện vật theo từng chuyên đề được sinh viên, học sinh vô cùng thích thú khi đến Di tích Nhà tù Phú Lợi cũng như các di tích khác trong tỉnh...

Một trong những hoạt động thành công là phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo thực hiện chương trình: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đối với các di tích trên địa bàn tỉnh. Nhiều đoàn đã đến tưởng niệm, cắm trại, sinh hoạt tập thể để ôn lại truyền thống cách mạng. Việc phục dựng Di tích lịch sử Tam giác sắt với những hình ảnh xưa cũng là việc làm được Ban Quản lý di tích quan tâm thực hiện. Trong thời gian qua, việc trưng bày các hiện vật chiến tranh cũng đã làm sinh động hóa những khu vực trưng bày ở đây và thu hút ngày càng đông du khách đến với khu di tích lịch sử này...

QUỲNH NHƯ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên