Tháng Thanh niên năm 2018: “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng Bình Dương văn minh, giàu đẹp” 

Cập nhật: 28-02-2018 | 16:00:00

(BDO) Sáng 28- 2, tại Trung tâm Văn hóa xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Ban Chỉ đạo các hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên (TTN) năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng Bình Dương văn minh, giàu đẹp”. Đến dự có ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các địa phương cùng 500 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN), học sinh – sinh viên trong tỉnh.


Ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh đánh trống khởi động TTN

Phát biểu khởi động TTN, ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh đã đề nghị các thành viên ban chỉ đạo các hoạt động thanh thiếu nhi các cấp tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của ngành mình, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên để tạo sức mạnh tổng hợp chăm lo, giáo dục thanh thiếu nhi. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cụ thể hóa và tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch TTN phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị mình. Trong đó các hoạt động phải hướng về cơ sở, có nội dung cụ thể, có tính hành động cao…Cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn. Đối với ĐVTN hãy ra sức phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm phát huy sức trẻ, nhiệt huyết, tính xung kích, tình nguyện….


Ông Nguyễn Văn Lộc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và anh Nguyễn Tấn Đạt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn tặng hoa cho các đội hình tình nguyện


Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình thắp sáng đường quê tại xã Lai Uyên

Tại buổi lễ đã công bố các công trình, phần việc thanh niên, chỉ tiêu thực hiện trong TTN của các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc và ra mắt các đội hình tình nguyện, bao gồm: đội hình an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, đội hình thầy thuốc trẻ tình nguyện, đội hình liên quân 3 màu áo, đội hình câu lạc bộ - đội - nhóm tình nguyện, đội hình tình nguyện phục vụ lễ hội rằm tháng Giêng, đội hình sinh viên - học sinh trường học, đội hình cán bộ - công chức – viên chức - thanh niên công nhân - tri thức trẻ tình nguyện.

Nhân dịp này, Thị Đoàn Dĩ An trao tặng công trình Ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho huyện đoàn Bàu Bàng;  Đoàn trường Đại học Bình Dương tặng 100 nón bảo hiểm, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng 300 quyển tập trắng; công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và Huyện Đoàn Bàu Bàng trao tặng 27 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Sau lễ khởi động, ĐVTN đã thực hiện các công trình, phần việc như: Khánh thành và khởi công lắp đặt công trình “Thắp sáng đường quê”; khám, phát thuốc và cấp, đổi chứng minh nhân dân cho người dân; ra quân phát hoang, thu gom rác thải tuyến đường H516 trước Trung tâm xã Lai Uyên; ra quân, dọn dẹp Bia Chiến thắng Bàu Bàng…

NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên