Thanh niên ưu tú Bình Dương phấn khởi lên đường nhập ngũ

Cập nhật: 22-02-2019 | 13:49:19

Hôm qua (21-2), hòa chung khí thế của tuổi trẻ cả nước, 1.600 thanh niên ưu tú của Bình Dương đã hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2019. Buổi lễ giao nhận quân năm nay diễn ra trong không khí trang nghiêm, vui tươi của mùa xuân mới, các thanh niên trúng tuyển phấn khởi lên đường trong tình cảm nồng ấm của lãnh đạo địa phương, người thân và gia đình; ai nấy đều thể hiện rõ quyết tâm học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa, thăm hỏi, động viên thanh niên trúng tuyển tại TP.Thủ Dầu Một trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Tại TP.Thủ Dầu Một, đến dự lễ giao nhận quân có ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, cùng đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Dầu Một. Năm 2019, TP.Thủ Dầu Một được giao chỉ tiêu tuyển 287 thanh niên, chiếm hơn 18% chỉ tiêu giao quân toàn tỉnh; trong đó có 265 tân binh được giao cho các đơn vị quân đội, số còn lại được giao cho lực lượng Công an nhân dân. Về trình độ học vấn có 44 thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, TP.Thủ Dầu Một đã hoàn thành công tác tuyển quân năm 2019. Phát biểu chúc mừng và căn dặn tân binh trước giờ lên đường, ông Nguyễn Lộc Hà, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS TP.Thủ Dầu Một mong muốn các tân binh phát huy sức trẻ, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ cương, kỷ luật quân đội, nỗ lực học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm truyền thống quê hương Thủ Dầu Một anh hùng. Tân binh Nguyễn Thành Trung (phường Phú Lợi) xúc động nói: “Mong ước được đứng chân trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam để đóng góp sức mình bảo vệ Tổ quốc thân yêu của tôi đã trở thành sự thật. Tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao…”.

 Hình ảnh xúc động trong lễ giao quân tại TP.Thủ Dầu Một

-  Sáng 21-2, tại Khu di tích Chiến khu Thuận An Hòa, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TX.Thuận An đã long trọng tổ chức lễ giao quân năm 2019. Tham dự buổi lễ có ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Năm nay, TX.Thuận An có 213 thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ. Trong số 213 thanh niên trúng tuyển có 6 đảng viên, 10 thanh niên có trình độ đại học, 31 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng. Số thanh niên trúng tuyển năm nay được Hội đồng NVQS TX.Thuận An giao về nhận nhiệm vụ tại các đơn vị, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tiểu đoàn vệ binh 180, Quân khu 7; Lữ đoàn Đặc công 429; Trung đoàn 3, Quân đoàn 4; Trung đoàn Bộ binh 4, Quân khu 7 và Công an tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS TX.Thuận An, căn dặn các tân binh phát huy truyền thống địa phương, chấp hành nghiêm nội quy quân đội, phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của quê hương, gia đình và người thân ở quê nhà. “Đảng bộ, nhân dân TX.Thuận An tin tưởng ở sự phấn đấu, học tập, rèn luyện, trưởng thành của các tân binh nhập ngũ lần này”, ông Tâm nhấn mạnh.

 

 Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho thanh niên trúng tuyển tại TX.Thuận An trước giờ lên đường tòng quân

-  Cùng với các địa phương tỉnh, sáng 21-2, Hội đồng NVQS TX.Dĩ An đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Đến dự lễ giao nhận quân có ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo TX.Dĩ An và đông đảo đoàn viên thanh niên, nhân nhân địa phương. Năm nay, TX.Dĩ An có 205 thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ; trong đó có 195 thanh niên trúng tuyển vào các đơn vị quân đội, 10 thanh niên trúng tuyển làm nghĩa vụ trong lực lượng công an. 100% tân binh lên đường nhập ngũ năm nay đều bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, nhận thức chính trị. Số thanh niên trúng tuyển NVQS của TX.Dĩ An năm nay được giao về 5 đơn vị, gồm: Cục Hậu cần, Quân đoàn 4; Lữ đoàn đặc công 429; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tiểu đoàn 180, Quân khu 7; Trung đoàn 271, Sư đoàn 5, Quân khu 7.

 Ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho tân binh TX.Dĩ An tại lễ giao quân năm 2019

- Sáng 21-2, Hội đồng NVQS huyện Dầu Tiếng đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, lễ giao nhận quân của huyện Dầu Tiếng đã diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, tạo khí thế hào hứng, sôi nổi, tự tin cho tân binh vững vàng lên đường làm nhiệm vụ. Theo đó, 195 thanh niên trúng tuyển năm 2019 đã lên đường thi hành NVQS. Những tân binh này được giao về các đơn vị, gồm: Lữ đoàn 957, Vùng 4 hải quân; Tiểu đoàn Vệ binh 180, Quân khu 7; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tiểu đoàn Bộ binh 4, Trung đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7; Lữ đoàn 94, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng; Lữ đoàn Đặc công 429 và Công an tỉnh. Tinh thần các tân binh trong ngày lên đường đều phấn khởi, tự tin thể hiện quyết tâm học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ. Chất lượng tuyển quân năm 2019 của huyện có nhiều chuyển biến. Số lượng tân binh đạt sức khỏe loại I, loại II đạt trên 70%. Ngoài bảo đảm về sức khỏe, tỷ lệ tân binh có trình độ văn hóa THPT đạt trên 60%, có 17 tân binh trình độ đại học và 100% tân binh là đoàn viên, trong đó có 8 tân binh là đảng viên.

 Những món quà của hậu phương là hành trang, động viên các tân binh huyện Dầu Tiếng phấn đấu rèn luyện trong môi trường quân ngũ

- Sáng 21-2, Hội đồng NVQS huyện Bắc Tân Uyên đã tổ chức lễ giao quân năm 2019. Tham dự lễ giao nhận quân tại huyện Bắc Tân Uyên có ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2019, huyện Bắc Tân Uyên có 108 thanh niên trúng tuyển NVQS. Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền, rà soát và quản lý nguồn, Hội đồng NVQS huyện đã giao đủ quân số bảo đảm chất lượng cho các đơn vị nhận quân. Khi ngọn lửa truyền thống thắp lên và hồi trống tòng quân đánh vang, tất cả thanh niên ưu tú của huyện phấn khởi lên đường nhập ngũ. Đông đảo gia đình cùng chính quyền địa phương, bạn bè đã gửi đến những bó hoa tươi thắm và động viên các thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tân binh Trần Thanh Toàn (thị trấn Tân Thành) nói: “Tôi cảm thấy vinh dự khi được trở thành người lính bộ đội Cụ Hồ. Vào môi trường quân đội, tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để trưởng thành hơn”. Được biết, số thanh niên trúng tuyển NVQS năm nay của huyện được giao về nhận nhiệm vụ tại các đơn vị, gồm: Lữ đoàn Đặc công 429, Binh chủng Đặc công; Lữ đoàn Công binh 550, Quân đoàn 4 và Tiểu đoàn Cảnh vệ, Bộ Tham mưu Quân khu 7; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh. Tại buổi lễ giao nhận quân, gia đình, lãnh đạo chính quyền và đông đảo đoàn viên thanh niên địa phương đã đến động viên tân binh vui vẻ lên đường và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa, động viên các tân binh của huyện Bắc Tân Uyên

- Sáng 21-2, tại Khu di tích Địa đạo Tam giác sắt, Hội đồng NVQS TX.Bến Cát đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Bến Cát và đại diện các cơ quan, ban ngành thị xã đã đến dự. Năm 2019, TX.Bến Cát được giao chỉ tiêu 157 thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhờ làm tốt công tác rà soát, động viên số thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Hội đồng NVQS thị xã tuyển chọn đủ 157 thanh niên ưu tú, đạt 100% chỉ tiêu, trong đó có 5 đảng viên. Sức khỏe của thanh niên trúng tuyển đạt loại I gần 50%. Số thanh niên trúng tuyển năm nay được giao về nhận nhiệm vụ tại các đơn vị, gồm: Công an tỉnh; Lữ đoàn Đặc công 429, Binh chủng Đặc công; Tiểu đoàn Vệ binh 180, Quân khu 7; Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, nhấn mạnh: “Các thanh niên lên đường nhập ngũ cần phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, ra sức học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng; nâng cao trình độ, năng lực công tác; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

 Ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh động viên thanh niên trúng tuyển TX.Bến Cát tại lễ giao quân

-  Sáng 21-2, cùng với các địa phương trong tỉnh, Hội đồng NVQS huyện Phú Giáo đã tổ chức lễ tiễn đưa 189 thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2019 lên đường nhập ngũ. Năm nay, huyện Phú Giáo có 189 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ, trong đó 100% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Các thanh niên trúng tuyển được Hội đồng NVQS huyện giao về các đơn vị, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tiểu đoàn cảnh vệ, Bộ Tham mưu Quân khu 7; Lữ đoàn Đặc công 429, Binh chủng Đặc công; Trung đoàn 271, Sư đoàn Bộ binh 5 Quân khu 7; Lữ Đoàn 87 Binh chủng hóa học.

 Thanh niên trúng tuyển huyện Phú Giáo bước trên cầu vinh quang lên đường nhập ngũ

-  Sáng 21-2, tại Ban Chỉ huy Quân sự TX.Tân Uyên, lễ giao nhận quân năm 2019 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và long trọng. Năm nay, TX.Tân Uyên có 190 thanh niên trúng tuyển NVQS và nghĩa vụ công an. Các đơn vị nhận quân là: Tiểu đoàn Vệ binh 180, Bộ Tham mưu Quân khu 7; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung đoàn 271, Sư đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7; Lữ đoàn Đặc công 429, Binh chủng Đặc công; Lữ đoàn Công binh 550, Quân đoàn 4 và Công an tỉnh. Đại diện cho 190 người con ưu tú của thị xã lên đường nhập ngũ năm 2019, thanh niên Phạm Văn Tùng, phường Khánh Bình xúc động bày tỏ: “Tiếp bước truyền thống cha ông, chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; hành quân theo bước chân những người anh hùng, theo chân Bác Hồ vĩ đại là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi thanh niên”.

 

 Thanh niên trúng tuyển của TX.Tân Uyên phấn khởi lên đường tòng quân

- Sáng 21-1, tại khu vực Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng, Hội đồng NVQS huyện Bàu Bàng đã tổ chức lễ tiễn đưa 163 người con ưu tú của huyện lên đường nhập ngũ. Năm 2019, Bàu Bàng có 163 thanh niên trúng tuyển NVQS, trong đó có 4 đảng viên; 42 thanh niên trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; 5 thanh niên làcông chức, viên chức Nhànước. Phát biểu tại lễ giao nhận quân, ông Lê Khắc Tri, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện, khẳng định: “Tôi tin tưởng các tân binh sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Bàu Bàng anh hùng, tiếp bước truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao”. Ông Lê Khắc Tri cũng nhắn nhủ các tân binh hãy an tâm, cố gắng vượt qua khó khăn bước đầu và tích cực học tập rèn luyện tốt, thực hiện nghiêm kỷ luật quân đội để trở thành những quân nhân ưu tú, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Đảng viên trẻ Nguyễn Thành Phác, tân binh xã Tân Hưng cho biết: “Vào quân ngũ, tôi hứa sẽ nỗ lực, phấn đấu học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống quê hương Bàu Bàng anh hùng, xứng đáng với danh bộ đội Cụ Hồ và hơn thế nữa là xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

 NHÓM P.V - C.T.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên