Nhà khoa học

Chiều 21-6, Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) đã tổ chức buổi tọa đàm, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh gắn liền đổi mới sáng tạo.

Nằm trong chuỗi các sự kiện quan trọng nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA)

Tại Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) năm 2018, trường Đại học Quốc tế Miền Đông được chọn làm địa điểm tổ chức Diễn đàn Hiệu trưởng các trường đại học WTA

Tham dự vòng chung kết có 14 đội đã vượt qua các vòng lựa chọn khắt khe, nghiêm túc với hơn 100 giải pháp dự thi đến từ mọi miền của Việt Nam và 26 giải pháp đến từ 13 trường đại học của Hàn Quốc.

Tham dự vòng chung kết có 14 đội đã vượt qua các vòng lựa chọn khắt khe, nghiêm túc với hơn 100 giải pháp dự thi đến từ mọi miền của Việt Nam và 26 giải pháp đến từ 13 trường đại học của Hàn Quốc.

Với sự tham gia của các diễn giả nổi tiếng quốc tế, Diễn đàn Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018 - nằm trong chuỗi các sự kiện tại Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) 2018

Với mục tiêu tìm kiếm, hỗ trợ, tạo môi trường phát triển các ý tưởng sáng tạo nhằm xây dựng và phát triển đô thị thông minh trong cộng đồng, góp phần thực hiện hóa kế hoạch phát triển đô thị thông minh của tỉnh Bình Dương

Kiến tạo thành phố thông minh (TPTM), Bình Dương đã ứng dựng mô hình “ba nhà” (Nhà trường - Nhà nước-doanh nghiệp).

Xây dựng thành phố thông minh (TPTM), Bình Dương đã ứng dựng mô hình “ba nhà” (Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp).

Nhằm phục vụ Đề án Thành phố Thông minh - Bình Dương, tại trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Singapore, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa tổ chức hội thảo đào tạo các nhóm ngành

Chiều 3-8, UBND tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC tổ chức hội thảo báo cáo kiến trúc và trình diễn giải pháp xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành đô thị thông minh.

Xây dựng thành phố thông minh, Bình Dương phấn đấu trở thành địa phương có sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn về thu hút, phát triển và giữ nhân tài khoa học - kỹ thuật để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển.

Chiều 2-2, tại trường Đại học Miền Đông, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban điều hành Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương đã chủ trì hội nghị tổng kết TPTM 2017.

Quay lên trên