Khai mạc vòng chung kết cuộc thi sáng kiến xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương năm 2018  

Cập nhật: 10-10-2018 | 11:26:46

 
Ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị WTA 2018  phát biểu tại lễ Khai mạc Vòng chung kết cuộc thi sáng kiến xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương 2018. Ảnh: XUÂN THI


Ông Kang Byung Joo, Tổng Thư ký WTA phát biểu tại lễ Khai mạc Vòng chung kết cuộc thi sáng kiến xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương 2018.
Ảnh: XUÂN THI

(BDO) Sáng 10-10, tại trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU), UBND tỉnh phối hợp cùng Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) và thành phố Daejeon (Hàn Quốc) tổ chức khai mạc vòng chung kết cuộc thi sáng kiến xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương năm 2018.

Tham dự khai mạc vòng chung kết cuộc thi, về phía Hàn Quốc có ông Kang Byung Joo, Tổng Thư ký WTA. Về phía tỉnh Bình Dương có ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị WTA năm 2018 cùng các nhà tài trợ cho cuộc thi.


Ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa cho các nhà tài trợ Cuộc thi sáng kiến xây dựng Th thông minh Bình Dương 2018.
Ảnh: XUÂN THI


Ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa cho Ban giám khảo Cuộc thi sáng kiến xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương 2018.
Ảnh: XUÂN THI


Toàn cảnh lễ Khai mạc Vòng chung kết cuộc thi sáng kiến xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương 2018.
Ảnh: XUÂN THI

Tham dự vòng chung kết có 14 đội đã vượt qua các vòng lựa chọn khắt khe, nghiêm túc với hơn 100 giải pháp dự thi đến từ mọi miền của Việt Nam và 26 giải pháp đến từ 13 trường đại học của Hàn Quốc.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, hỗ trợ, tạo môi trường phát triển các ý tưởng sáng tạo và công nghệ, đồng thời tạo cơ hội cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam và Hàn Quốc giao lưu, chia sẻ tri thức và phát triển tài năng sáng tạo của mình để phục vụ cộng đồng, góp phần làm sâu sắc thêm tình cảm hữu nghị giữa thế hệ trẻ nước. Cuộc thi ưu tiên các lĩnh vực về: Quản lý đô thị thông minh; chăm sóc sức khỏe; văn hóa - du lịch; giáo dục thông minh; dịch vụ công/chính quyền điện tử; năng lượng và môi trường; nông nghiệp đô thị; sản xuất thông minh. Các sáng kiến dự thi sẽ được đánh giá theo một số tiêu chí, như: Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến dự thi; khả năng áp dụng vào thực tế cuộc sống, đặc biệt là trong xây dựng thành phố thông minh, cải thiện chất lượng cuộc sống; hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội; tác động đến môi trường; kỹ năng trình bày.


Các đại biểu tham dự lễ Khai mạc Vòng chung kết cuộc thi sáng kiến xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương 2018.
Ảnh: XUÂN THI


Các sinh viên đoàn viên thanh niên tham dự lễ Khai mạc Vòng chung kết cuộc thi sáng kiến xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương 2018.
Ảnh: XUÂN THI


Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm tại dự lễ Khai mạc Vòng chung kết cuộc thi sáng kiến xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương 2018.
Ảnh: XUÂN THI

Phát biểu khai mạc vòng chung kết cuộc thi, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, hy vọng vòng chung kết cuộc thi sẽ được chứng kiến những cuộc tranh tài sôi nổi, lựa chọn được các tài năng trẻ với ý tưởng xuất sắc, đề ra những giải pháp hữu ích, thực sự tạo ra những thay đổi vì lợi ích chung của cộng đồng. Ông Mai Hùng Dũng mong muốn những cuộc thi lần sau sẽ được chào đón những gương mặt đến từ các đô thị khác trong cộng đồng WTA mà Bình Dương vinh dự là một thành viên, để thế hệ trẻ các nước có dịp học tập, chia sẻ, hợp tác lẫn nhau theo như tinh thần của WTA.

PHƯƠNG LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên