WTA

Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) hiện có 106 thành viên đến từ 48 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo lãnh đạo trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) 2018 diễn ra từ ngày 10 đến 12-10 là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Bình Dương.

Đó là ý kiến chung của các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về sự kiện tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) năm 2018.

Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng WTA với chủ đề “Thành phố thông minh - Động lực đổi mới sáng tạo cho phát triển bền vững” do UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với WTA

Chào mừng Bình Dương đăng cai tổ chức các sự kiện của Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) 2018; đồng thời thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”

Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) là tổ chức quốc tế đa phương, được thành lập năm 1998 với mục đích kết nối các tiến bộ khoa học - kỹ thuật để hỗ trợ phát triển vùng, khu vực ít phát triển hơn

Theo Tiểu ban hậu cần phục vụ Hội nghị thượng đỉnh WTA năm 2018, các chương trình hội nghị, lễ tân và đưa đón khách tham gia hội nghị đến thời điểm này đã được bố trí hoàn tất.

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông, địa điểm Trung tâm Báo chí phục vụ Hội nghị thượng đỉnh WTA năm 2018 đặt tại phòng máy tính, tầng 1, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy đến thời điểm này, tỉnh Bình Dương đã chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) năm 2018.

(BDO) Sáng 8-10, tại Trung hội nghị triển lãm tỉnh, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Hội nghị lần thứ 11 Đại hội đồng Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới năm 2018 đã tiến hành kiểm tra tổng thể chương trình,

(BDO) Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng Hiệp hội đô thị khoa học thế giới (WTA) sẽ diễn ra tại tỉnh Bình Dương từ ngày 10 đến 12 tháng 10.

Quay lên trên