Thành ủy Thủ Dầu Một: Đẩy mạnh phát triển Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Cập nhật: 16-06-2021 | 09:14:50

Giai đoạn 2016-2020, công tác xây dựng, thành lập tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN) tại Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một đã có những chuyển biến tích cực. Để đạt chỉ tiêu trong giai đoạn 2021- 2025, Thành ủy Thủ Dầu Một đã đề ra nhiều nhóm giải pháp như kiện toàn ban chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng trong các chủ DN và người lao động (NLĐ)...

Nhận diện những khó khăn

Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một hiện có 5 chi bộ cơ sở trong DN Nhà nước và 10 chi bộ trong DNNKVNN trực thuộc các Đảng bộ cơ sở; 294 công đoàn cơ sở với 22.551 công đoàn viên, 1 chi đoàn cơ sở với 56 đoàn viên, 50 chi đoàn trực thuộc với 590 đoàn viên, 38 chi hội thanh niên với 674 hội viên, 41 chi hội phụ nữ với 794 hội viên, 3 chi hội cựu chiến binh với 29 hội viên trong DNNKVNN. Theo đánh giá, hoạt động của các chi bộ, đoàn thể chính trị trong DN đã cơ bản phát huy được vai trò, vừa duy trì hoạt động của tổ chức, bảo đảm chức năng, nhiệm vụ đúng theo quy định, vừa tạo được mối quan hệ hài hòa với lãnh đạo DN, động viên đoàn viên, hội viên, NLĐ hăng hái tích cực lao động sản xuất vì sự phát triển của DN và cuộc sống của NLĐ; đồng thời quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ. Qua hiệu quả hoạt động của các chi bộ và đoàn thể trong DN đã có tác động tích cực đến tư tưởng của NLĐ, tạo được sự tin tưởng của NLĐ đối với tổ chức Đảng và các đoàn thể.

 Thời gian qua, hoạt động đoàn, hội ở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển An Thịnh Phát (TP.Thủ Dầu Một) đã phát huy hiệu quả, tạo tiền đề để phát triển tổ chức Đảng. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên công ty hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố

Bà Võ Thị Bạch Yến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một, cho biết 5 năm qua, thực hiện Chương trình số 16-CTr/TU ngày 9-6-2016 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 24-8-2016 của BTV Thành ủy Thủ Dầu Một về “Xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DNNKVNN giai đoạn 2016-2020”, BTV Thành ủy đã có sự quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, công tác xây dựng thành lập tổ chức Đảng và phát triển đảng viên chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do các chi bộ cơ sởởcác doanh nghiệp hiện nay có quy mô nhỏ, ít đảng viên, ít công nhân và còn gặp một số khó khăn trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong việc tạo nguồn, phát triển đảng viên. Nội dung tổ chức sinh hoạt của các đoàn thể trong các DN chưa thật sự phong phú, đội ngũ cán bộ nòng cốt trong các tổ chức đoàn thể ở các DN mặc dù có sự nhiệt tình nhưng còn hạn chế về khả năng vận động quần chúng, kỹ năng tổ chức sinh hoạt đoàn thể chưa nhiều nên chất lượng tổ chức các hoạt động để thu hút NLĐ chưa cao. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về việc thành lập tổ chức Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp có lúc, có nơi chưa tổ chức thực hiện thường xuyên, hình thức chưa phong phú đa dạng dẫn đến việc chưa đạt hiệu quả cao trong công tác vận động; chưa kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của chủ DN và NLĐ.

Chú trọng tuyên truyền, vận động

Theo bà Võ Thị Bạch Yến, để khắc phục những hạn chế, tồn tại; đồng thời tăng cường xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các DNNKVNN, BTV Thành ủy đã xây dựng kế hoạch xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DNNKVNN giai đoạn 2021-2025. Theo đó, giải pháp đề ra là kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các DNNKVNN do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng ban với các thành viên là cán bộ chủ chốt của chính quyền, các cơ quan, đơn vị có điều kiện thuận lợi tiếp xúc với doanh nghiệp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. BTV Thành ủy cũng chỉ đạo Đảng bộ các phường xây dựng kế hoạch thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DNNKVNN và đề ra các biện pháp, giải pháp phát triển đảng viên, thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp có xác định rõ chỉ tiêu phấn đấu trong từng năm, đồng thời phối hợp các tổ chức đoàn thể thành phố từng bước tiến hành thực hiện.

Đồng thời, Thành ủy đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng cho các chủ doanh nghiệp và NLĐ. Cụ thể là đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về vai trò và sự cần thiết phải thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DNNKVNN để tạo sự thống nhất trong nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và NLĐ. Đặc biệt, cần làm cho chủ DN hiểu đúng, đầy đủ vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, các đoàn thể trong DN. Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thường xuyên tiếp xúc với DN để khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của DN, tâm tư nguyện vọng của NLĐ, từ đó tuyên truyền, vận động, thuyết phục chủ DN ủng hộ và tạo điều kiện thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể; đồng thời quan tâm, tạo điều kiện cho DN phát triển, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho NLĐ; từ đó mới thu hút NLĐ tham gia tổ chức Đảng, đoàn thể; qua đó chủ DN mới thấy được tầm quan trọng, lợi ích của việc thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị- xã hội đối với DN. Đặc biệt, việc xây dựng, phát triển tổ chức Đảng gắn liền với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động...

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên