Chia sẻ bài viết lên facebook

Thế giới ghi nhận gần 3,49 triệu ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua

Cập nhật: 27-01-2022 | 10:20:04

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em tại Bogor, Tây Java, Indonesia, ngày 26/1/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 ngày 27/1 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 362.859.116 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.644.733 ca tử vong. Số ca hồi phục là 286.730.028 ca.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh với 74.121.996 ca mắc và 898.294 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với 40.369.585 ca mắc và 491.729 ca tử vong; Brazil với 24.553.950 ca mắc và 624.507 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 3.483.019 ca mắc mới và 10.216 ca tử vong.

Tại châu Mỹ, Mexico thông báo ghi nhận 532 ca tử vong do COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, con số cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này, và thêm 48.627 ca mắc mới.

Bộ Y tế Mexico cho biết công suất sử dụng giường bệnh đa khoa tại các bệnh viện tuyến quốc gia là 45%, tăng hơn 1 điểm phần trăm so với một ngày trước và tỷ lệ sử dụng giường có máy thở là 28%, tăng hơn 2 điểm phần trăm.

Mexico đang phải đối mặt với làn sóng dịch thứ 4, khi số ca mắc mới và tử vong tăng mạnh trong 3 tuần qua, nâng tổng số ca bệnh lên gần 4,78 triệu người, trong đó có hơn 304.000 ca tử vong.

Tuy nhiên, nước này vẫn duy trì bình thường các hoạt động kinh tế. Theo số liệu của Bộ Y tế, Mexico đã tiêm 161,99 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho người dân.

Trong số 126 triệu dân của nước này, trên 83,38 triệu người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và 76,7 triệu người đã hoàn thành các mũi tiêm cơ bản. Hiện tại, Mexico đang triển khai tiêm liều tăng cường cho người dân từ 50 tuổi trở lên.

Tại châu Âu, Áo từ ngày 31/1 sẽ bãi bỏ biện pháp phong tỏa đối với những người chưa được tiêm phòng, trừ trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ vẫn không thể đi đến các nhà hàng hoặc tất cả các cửa hàng.

Trong khi đó, các biện pháp nghiêm ngặt khác sẽ tiếp tục được áp dụng. Theo đó, các nhà hàng phải đóng cửa lúc 22h00 và những người chưa được tiêm phòng sẽ không được phép đến, tương tự đối với việc đến rạp chiếu phim, rạp hát hoặc các giao dịch không liên quan đến các nhu cầu thiết yếu hằng ngày.

Tại châu Phi, Chính phủ Tunisia thông báo gia hạn thêm 2 tuần lệnh giới nghiêm ban đêm vốn được áp dụng từ ngày 13/1 đến nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang tái bùng phát ở quốc gia Bắc Phi này.

Theo thông báo, sau cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, Chính phủ Tunisia đã quyết định gia hạn thêm 2 tuần các biện pháp đang được thực hiện để đối phó với diễn biến phức tạp của đại dịch hiện nay, trong đó có lệnh giới nghiêm từ 22h00 hôm trước đến 5h hôm sau và cấm tất cả các cuộc tụ tập hoặc biểu tình công khai trong không gian mở hoặc kín.

Bên cạnh đó, Tunisia cũng đã quyết định tăng cường chiến dịch tiêm chủng cũng như tiêm mũi tăng cường. Việc kiểm tra y tế ở biên giới cũng được siết chặt, với các cuộc kiểm tra có hệ thống đối với những người nhập cảnh.

Chính phủ Tunisia kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định y tế như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và thông gió trong không gian kín.

Theo số liệu của Bộ Y tế Tunisia, ngày 26/1 nước này ghi nhận 9.706 ca mắc mới COVID-19 và 17 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 866.445 với 26.051 ca tử vong./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết
Tags
COVID-19

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên