“Đội tuyển Việt Nam chính là niềm tự hào của dân tộc”

Cập nhật: 16-06-2021 | 03:35:20

(BDO) Đó là chia sẻ của HLV Lư Đình Tuấn sau khi cùng đội tuyển Việt Nam giành vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Dù rằng ở trận đấu cuối cùng, chúng ta để thua UAE nhưng đã xuất sắc giành vé đi tiếp nhờ tấm vé là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

“Đầu tiên, tôi xin chúc mừng UAE đã có chiến thắng. Hôm nay họ chơi rất tốt, với phong độ cao so với hai trận đã qua. Các pha phối hợp tấn công của UAE rất tốt và hiệu quả. Đội tuyển Việt Nam trong những phút đầu trận không được thanh thoát, gặp vấn đề về thể lực. Điều đó giúp cho UAE có được 2 bàn thắng.

Tiến Linh tiếp tục ghi bàn trong trận đấu thứ 3 của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Anh Khoa.

Tuy nhiên, sau 2 bàn thua đội tuyển Việt Nam vẫn chơi với tinh thần cao nhất và có được 2 bàn gỡ. Tôi hài lòng với tinh thần chiến đấu của các học trò hôm nay”, trợ lý Lư Đình Tuấn mở đầu phần họp báo sau trận đấu với UAE.

Ông nói: “Chúng tôi chơi chưa tốt và UAE có hai bàn thắng. Hiệp hai, đội tuyển Việt Nam thay đổi một số vị trí và thay đổi chiến thuật. Thi đấu với tinh thần cao nhất, tinh thần Việt Nam và có hai bàn thắng. Tôi rất hài lòng với tinh thần thi đấu hôm nay của đội tuyển”. 

Khi được hỏi nhận định về các tình huống cắt còi của tổ trọng tài chính điều khiển trận đấu này, trợ lý Lư Đình Tuấn cho biết: “Tôi không muốn nói về trọng tài. Tôi nghĩ nên tôn trọng họ, chấp nhận những tình huống xử lý của họ trên sân”.

“Với việc giành vé vào chơi vòng 3 vòng loại World Cup 2022, tôi và học trò cảm thấy tự hào, bóng đá Việt Nam chưa từng làm được điều này. Đội tuyển thi đấu với tinh thần cao nhất, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra với châu Á. Một phần trong chiến thắng này, chúng tôi muốn đóng góp cùng nhân dân nước nhà phòng chống dịch Covid-19. Đội tuyển Việt Nam chính là niềm tự hào của dân tộc”, trợ lý Lư Đình Tuấn trải lòng.

Chia sẻ về việc đưa ra những sự thay đổi về nhân sự và phát huy tác dụng, trợ lý Lư Đình Tuấn chia sẻ bí quyết của mình và ban huấn luyện như sau: “Trong hiệp 2, một số vị trí xuống sức nên ban huấn luyện quyết định đưa Công Phượng, Hồng Duy, Minh Vương vào để chơi tốc độ với hi vọng tấn công tốt hơn. Và những sự thay đổi đó đã giúp cho đội tuyển Việt Nam thành công với 2 bàn thắng trong hiệp 2”.

THÁI HẢI (từ Dubai, UAE)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên