Kết quả bốc thăm vòng chung kết U23 Châu Á 2018:

U23 Việt Nam cố gắng viết nên lịch sử mới

Cập nhật: 27-10-2017 | 09:51:04

Ban tổ chức vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá U23 châu Á năm 2018 đã bốc thăm, xếp lịch thi đấu và đội tuyển U23 Việt Nam của tân HLV trưởng Park Hang Seo gặp bất lợi lớn khi lọt vào bảng đấu với những đối thủ rất mạnh.

Lá thăm đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào thi đấu tại bảng D, cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Australia, U23 Syria. Trong số 3 đối thủ trên, U23 Hàn Quốc từng thắng Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn với tỉ số 2-1 ngay tại sân Thống Nhất ở chiến dịch vòng loại bảng I, hồi cuối tháng 7-2017. U23 Australia cũng không hề xa lạ, khi từng đánh bại lứa của Công Phượng, Đông Triều, Hồng Duy, Xuân Trường với tỉ số 2-0 tại VCK U23 châu Á 2016. Ở giải đấu đó, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Toshiya Miura đã thất thủ cả 3 trận trước 3 đối thủ cùng bảng D là U23 Jordan, U23 UAE và U23 Australia, bị loại sớm.


U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc ở trận đấu cuối cùng vòng loại bảng I vào tháng 7 vừa qua.
Ảnh: LONG VĨNH

Như vậy, cả 2 đối thủ tại bảng D VCK U23 châu Á 2018 là U23 Australia, Hàn Quốc đều rất mạnh và được đánh giá là 2 ứng viên của 2 chiếc vé đầu bảng góp mặt vòng tứ kết. Qua những gì mà U23 Hàn Quốc và Australia đã thể hiện tại vòng loại, họ không chỉ nhỉnh hơn chúng ta về thể hình, thể lực, mà tốc độ chơi bóng, khả năng kiểm soát trận đấu và hiệu quả dứt điểm cũng đều rất lợi hại. Các chuyên gia bóng đá cho rằng, U23 Việt Nam chỉ có U23 Syria là tương đối “vừa miếng” với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tại bảng C, vòng loại U23 châu Á 2018, U23 Syria xếp nhì bảng với thành tích 5 điểm sau 1 trận thắng, 2 trận hòa, còn U23 Qatar xếp đầu bảng với 7 điểm. Syria hòa đội đầu bảng Qatar 1-1 ở trận đấu cuối cùng bảng C để cùng nhau vào VCK U23 châu Á tại Trung Quốc vào tháng 1-2018. Trước đó, Syria thắng Ấn Độ 2-0, hòa 0-0 cùng Turkmenistan. Điểm chung của U23 Syria và U23 Australia là cùng bị loại ngay từ vòng bảng của VCK U23 châu Á 2016, trong khi U23 Hàn Quốc vào đến trận chung kết và chỉ chịu thua nhà vô địch là U23 Nhật Bản.

Từ những điều đó, giới chuyên môn cho rằng, U23 Việt Nam nếu thi đấu đúng phong độ, thì lứa của những cầu thủ trẻ được kỳ vọng nhất hiện nay là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Hậu có thể cạnh tranh suất nhì bảng D cùng với 2 đối thủ chính là U23 Syria và U23 Australia. Một khi đạt được phong độ cao nhất và với quyết tâm cháy hết mình cho vòng chung kết U23 châu Á cuối cùng trong đời cầu thủ, Công Phượng và các đồng đội có thể sẽ làm nên lịch sử.

Theo VFF, trước khi tham dự VCK U23 châu Á tại Trung Quốc, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế M150 tại Thái Lan từ ngày 9 đến 15-12 tới. Giải này sẽ quy tụ các đội tham dự gồm: U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Malaysia, U23 Uzbekistan, U23 CHDCND Triều Tiên và chủ nhà U23 Thái Lan. Đây là giải đấu được xem như cơ hội tập huấn, cọ xát quý giá cho các đội bóng Đông Nam Á với các đối thủ có trình độ nhỉnh hơn là U23 Uzbekistan, U23 CHDCND Triều Tiên trước khi bước vào các trận đấu then chốt tại vòng chung kết U23 châu Á trên đất Trung Quốc.

CHÍ THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên