Thêm 2 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia mức độ I

Cập nhật: 05-09-2018 | 09:06:46

Sáng 4-9, trường Tiểu học Tân Định (xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên) tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độI và lễ khai giảng năm học 2018-2019. Trường Tiểu học Tân Định được thành lập vào năm 1997, với điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Năm 2016, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, trường đã được đầu tư xây dựng lầu hóa và đến tháng 1-2018 hoàn thành và đưa vào sử dụng, với công trình kiên cố 3 tầng, tổng diện tích gần 15.000m2, với 24 phòng học vàcác phòng chức năng. Trường có100% giáo viên đạt trên chuẩn, 76% giáo viên giỏi cấp trường, 50% giáo viên giỏi cấp huyện. Hàng năm, nhà trường tổ chức tốt Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, bảo đảm 100% trẻ trong độ tuổi vào lớp một, 94,45 trẻ học đúng độ tuổi. Trường đã tổ chức thực hiện tốt kế hoạch năm học bảo đảm chất lượng, cuối năm tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 96,5 đến 98%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Ngoài ra, nhà trường cũng thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

Với những nỗ lực, phấn đấu, trường Tiểu học Tân Định đã được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Dịp này, trường Tiểu học Tân Định cũng đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019. Năm học mới này, trường Tiểu học Tân Định có 20 lớp với 715 học sinh.

* Sáng cùng ngày, trường Tiểu học Hồ Hảo Hớn (xã Phú An, TX.Bến Cát) đã tổ chức lễ đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độI. Trường Tiểu học Hồ Hảo Hớn được thành lập từ tháng 1-1998, tách ra từ trường cấp 1 Phú An và hoạt động cho đến ngày nay. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có 69 người; trong đó giáo viên đứng lớp 51 người, 100% giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn, luôn gắn bó, nhiệt tình, biết tương trợ nhau trong công tác, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, tập thể hội đồng sư phạm nhà trường đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh. Trường có 30 phòng học, 10 phòng chức năng và 7 phòng hành chính, hiện nay trường bảo đảm thực hiện học 2 buổi/ngày, một số phòng học có máy vi tính, máy chiếu có kết nối internet; cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng được yêu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh...

Dịp này, nhà trường đã tiến hành khai giảng năm học 2018- 2019, với tổng số 36 lớp học, 1.766 học sinh; trong đó, có 10 lớp 1 với tổng số 477 học sinh. Với sĩ số lớp học bình quân mỗi lớp 49 học sinh, đòi hỏi thầy cô giáo phải cố gắng phấn đấu để duy trì chất lượng giáo dục với phương châm “tất cả vì học sinh thân yêu” để hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng người.

M.HẢI - C.NHẪN - TR.HIẾU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X