Thêm cơ hội mua nhà cho người thu nhập thấp

Cập nhật: 15-02-2012 | 00:00:00

Đề án xây dựng nhà ở dành cho người thu nhập thấp Becamex giai đoạn 2011-2015 đang được triển khai và là thông tin tốt đẹp cho những người thu nhập thấp. Họ rất mong muốn được sở hữu căn nhà với những ưu đãi của Nhà nước, chính quyền địa phương. Bởi, để người nghèo “tự bơi” theo giá thị trường thì cơ hội có căn nhà mơ ước quả là thật khó...  Sở hữu căn nhà chung cư giá ưu đãi là mong muốn của người thu nhập thấp

Đề án nhà ở an sinh xã hội Becamex do Becamex IDC làm chủ đầu tư để giải quyết một phần nhu cầu về nhà ở, chỗ ở cho người lao động trên địa bàn tỉnh, giúp cho người có thu nhập thấp tiếp cận và sở hữu được căn hộ với giá rẻ nhưng bảo đảm chất lượng, có nơi sinh hoạt, vui chơi giải trí, từng bước cải thiện cuộc sống, tạo ổn định lâu dài về nguồn nhân lực tại các địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, sẽ giúp tỉnh Bình Dương giữ được lực lượng lao động chủ chốt ở các khu công nghiệp (KCN) nhằm bảo đảm cho các đối tượng được ưu tiên hưởng lợi từ các chính sách của Nhà nước và bảo đảm được nguồn nhân lực phục vụ tốt cho các KCN nói chung và mục tiêu lớn hơn là thu hút lao động để phát triển kinh tế bền vững.

Theo đề án này, tổng diện tích xây dựng là 130 ha, tổng số căn hộ 64.700 căn, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 167.000 người. Tổng vốn đầu tư khoảng 10.830 tỷ đồng. Giá bán căn hộ thành phẩm khoảng dưới 120 triệu đồng/căn 30m2... Năm nay chọn Mỹ Phước, 2 thị xã TDM và Thuận An làm điểm. Đại biểu dự họp đóng góp ý kiến cho đề án xây dựng nhà ở dành cho người thu nhập thấp Becamex giai đoạn 2011-2015

Điều mà mọi người quan tâm là làm sao để những người thuộc đối tượng ưu tiên được tiếp cận và là chủ sở hữu thực sự của các căn hộ có giá ưu đãi này. Ngoài ra, cần bảo đảm được cuộc sống của người dân khi đến sinh sống về an ninh, trật tự, tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục... Theo đơn vị chủ đầu tư, hiện đã làm xong thủ tục giao đất cho dự án hơn 70%. Nguồn vốn cho đề án cấp từ cuối năm 2011 là 160 tỷ đồng và sẽ cấp dần cho hàng năm 310 tỷ đồng/năm, theo hướng giải ngân dần, tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện đề án.

Đối tượng mua (chủ sở hữu) nhà ở thu nhập thấp của Becamex IDC:

- Cán bộ, công chức, viên chức.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

- Công nhân trong các KCN.

- Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ.

- Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

- Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

- Nông dân vùng đô thị.

- Người dân diện tái định cư.

- Những người thật sự có nhu cầu nhà ở (không chấp thuận đầu cơ) và phải có việc làm ổn định.

Điều kiện được mua nhà là chưa có nhà thuộc chủ sở hữu, nhưng có việc làm ổn định.

Ngoài những ý kiến về tiến độ xây dựng đề án nhà, các công trình phúc lợi khác thì quyền sở hữu căn  hộ cũng được các đại biểu dự họp bàn đến. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam, cần khảo sát kỹ về nhu cầu nhà ở thực tế của người lao động đến Bình Dương. Khi người lao động mua được nhà, tạo điều kiện để họ có quyền sở hữu từ đó họ yên tâm hơn về tài sản, quyền lợi của mình và gắn bó lâu dài với Bình Dương. Phát biểu chỉ đạo chung, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung cũng đã cho rằng, đề án xây dựng nhà ở an sinh xã hội Becamex giai đoạn 2011-2015 có ý nghĩa thiết thực về nhà ở cho người nghèo. Theo ông, cần vận dụng tốt nhất chính sách ưu tiên, hạ giá thành thấp nhất nhà ở dành cho người thu nhập thấp... Để thực hiện tốt đề án cần rà soát lại chủ trương mà Chính phủ cho phép một số tỉnh làm điểm nhà ở cho người thu nhập thấp trong đó có Bình Dương; thực hiện bám sát theo nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, vận dụng tốt nhất chính sách ưu tiên, hạ giá thành thấp nhất nhà ở dành cho người thu nhập thấp; kết nối hạ tầng theo quy hoạch đồng bộ, trước mắt; cần tạo được sự hấp dẫn cho những khu nhà ở này bằng các công trình phúc lợi xã hội, đi lại làm việc bằng xe buýt... Để đề án thành công, cần hoàn chỉnh lại các phương án và thực hiện từng phần việc cụ thể, đúng trách nhiệm với những đơn vị hữu quan... Tất cả là nhằm tạo được sức hấp dẫn của khu nhà ở sau này. Căn hộ xây xong phải bán đúng đối tượng được ưu đãi. Người sở hữu căn hộ cũng có quyền bán lại cho người khác khi họ có nhà mới và khi đã trả tiền mua căn hộ... cũng như thực hiện đủ các nghĩa vụ khác.

Với những nỗ lực của lãnh đạo tỉnh cũng như đơn vị chủ đầu tư, hy vọng người nghèo sẽ ngày càng “chạm tới gần” với giấc mơ có một tổ ấm cho gia đình mình...

Nguyễn Văn Hải, công nhân KCN Bình Đường:

Tôi rất quan tâm đến việc tìm cho mình một căn hộ dành cho người thu nhập thấp. Thời gian qua, có nhiều khu chung cư được xây dựng theo kiểu an sinh xã hội nhưng tôi chưa có điều kiện để mua. Hiện vợ chồng tôi đều là công nhân. Chúng tôi quê ở Thanh Hóa vào Bình Dương làm 5 năm nay và vẫn ở nhà trọ tại Thuận An, Bình Dương. Thu nhập hai vợ chồng hơn 6 triệu đồng/tháng nên tôi nghĩ mình chỉ có tiết kiệm, tích lũy và mua nhà giá ưu đãi như thế mới mong có được căn nhà nhỏ cho mình...

Lê Mỹ Hương, nhân viên văn phòng:

Trước, tôi làm ở TP.HCM nhưng sau này chuyển về Bình Dương vì môi trường sống, làm việc, nhu cầu về nhà ở... có vẻ dễ thở hơn! Tôi hiện đang độc thân và thuê nhà sống với một bạn gái khác để giảm bớt chi phí. Là người xa quê lập nghiệp, ai cũng mong có được nơi an cư để ổn định cuộc sống. Tôi cũng ước mong có căn hộ nhỏ độc lập riêng cho mình. Nghe thông tin Becamex IDC tiếp tục triển khai việc xây dựng nhà ở bán cho người thu nhập thấp tôi rất quan tâm. Tôi cũng đang tìm hiểu thêm thông tin để biết và tiết kiệm tiền, nhờ gia đình hỗ trợ thêm phần nào để có cơ hội sở hữu căn nhà nhỏ ở Bình Dương. Bởi, tôi cũng đã chọn cho mình đây là quê hương thứ 2 để làm việc, sinh sống.

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên