Thêm một sân chơi mới mẻ và bổ ích cho thiếu nhi

Cập nhật: 30-06-2021 | 09:06:28

Nhằm tạo sân chơi cho các em thiếu nhi trong hè khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Thành đoàn và Hội đồng Đội TP.Thuận An đã tổ chức chương trình “Hè vui cho em”.


Tiết mục sử ca học đường trong chuyên mục “Tuyên truyền măng non” của chương trình

Sân chơi được phát sóng định kỳ vào tối thứ bảy hàng tuần trên trang Fanpage của Tuổi trẻ TP.Thuận An và thiếu nhi TP.Thuận An. Chương trình gồm các chuyên mục: Bản tin thiếu nhi “Vui hè khỏe - chống dịch an toàn” (cập nhật nhiều thông tin về các kiến thức dinh dưỡng trong hè), “Tuyên truyền măng non” (trang bị các kiến thức về Đội TNTP Hồ Chí Minh, kỹ năng để hướng dẫn thiếu nhi Thuận An chủ động phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em bằng các tiểu phẩm, tiết mục sử ca), “Khéo tay hay làm” (hướng dẫn làm các vật dụng ở nhà ngày hè)…

Sau 2 số phát sóng đầu tiên, chương trình đã thu hút hàng ngàn lượt xem, chia sẻ và nhận được nhiều lời khen ngợi từ các khán giả nhí và phụ huynh. Chị Nguyễn Thị Thủy, ở phường Bình Hòa cho biết, con gái 9 tuổi của chị rất thích tiểu phẩm trong chuyên mục “Tuyên truyền măng non” của chương trình. Qua tiểu phẩm này, con chị học được rất nhiều kiến thức để bảo vệ bản thân mình và nhận biết được nên và không nên làm gì để phòng, chống tai nạn thương tích. Còn với anh Đỗ Văn Hoàng, ở xã An Sơn, chương trình rất bổ ích, có nhiều chuyên mục hay. Riêng, chuyên mục “Khéo tay hay làm” cần hướng dẫn thêm cách vẽ trang trí heo đất, bình hoa nhỏ, nặn tượng… để giúp các em phát triển khả năng sáng tạo hơn.

Theo chị Phạm Nguyễn Phương Thà, Bí thư Thành đoàn Thuận An, với mong muốn giúp các em thiếu nhi “Vui hè khỏe - chống dịch an toàn”, Thành đoàn và Hội đồng Đội thành phố đã thực hiện chương trình “Hè vui cho em”. Hy vọng, chương trình sẽ là một sân chơi trực tuyến ngày hè bổ ích dành cho thiếu nhi. Qua đó, các con vừa theo dõi vừa học tập các kiến thức, kỹ năng dịp hè năm 2021 và các kiến thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời giáo dục cho các em về tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống Đội TNTP Hồ Chí Minh, về âm nhạc dân tộc, lịch sử, các gương thiếu nhi học tốt, các phương pháp học tốt tiếng Anh…

“Sự ủng hộ nhiệt tình và những hiệu ứng tích cực từ các em thiếu nhi và phụ huynh sẽ là động lực giúp ê kíp thực hiện tiếp các số tiếp theo của chương trình. Các chương trình hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị, hấp dẫn và y nghĩa hơn cho các em thiếu nhi”, chị Thà nói.

Nếu như trước đây, hè là dịp các em thiếu nhi thỏa thích vui đùa với những chuyến du lịch và hàng loạt các hoạt động do thầy cô và cha mẹ tổ chức. Năm nay, với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các em thiếu nhi chỉ ở nhà, không đến những chỗ đông người. Việc có thêm những sân chơi trực tuyến như “Hè vui cho em” sẽ giúp cho những ngày hè của các em thiếu nhi bổ ích hơn…

 THỤC VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên