Thị trường sau tết: Sức tiêu thụ giảm

Cập nhật: 14-02-2017 | 21:58:25

Lượng hàng hóa khá dồi dào nhưng sức tiêu thụ sau những ngày tết đang kém khiến giá cả nhiều loại thực phẩm trên thị trường tỉnh giảm.

 Sức mua tại nhiều chợ trên địa bàn tỉnh giảm sau rằm tháng giêng. Trong ảnh: Khách mua hàng tại chợ Thủ Dầu Một. Ảnh: TRÚC HUỲNH

 Khảo sát tại các chợ Lái Thiêu, Búng (TX.Thuận An), Phú Lợi, Thủ Dầu Một (TP.Thủ Dầu Một)... hôm qua (14-2) cho thấy, sức mua sau Tết Nguyên đán chưa nhiều. Bên cạnh một số mặt hàng vẫn được tiêu thụ mạnh như rau tươi, hàng chay, nhiều mặt hàng đều khá ế ẩm.

Không khí mua bán lúc 9 giờ sáng 14-2 tại các gian hàng thực phẩm tươi sống ở nhiều chợ trên địa bàn tỉnh khá trầm lắng, nhất là tại các quầy hàng bán thịt. Chị Mười, kinh doanh thịt heo ở chợ Thủ Dầu Một cho hay, ra tết mặc dù giá cả nhiều mặt hàng đã hạ nhưng sức mua rất kém, chỉ bằng một nửa so với ngày thường. Dù đã bước qua ngày rằm tháng giêng nhưng tình hình mua sắm vẫn chưa khá hơn.

Tại chợ Lái Thiêu (TX. Thuận An), khu vực bán quần áo, thịt heo, quầy khô mắm, đồ dùng sau tết cũng khá vắng khách. Chị Châu, bán hải sản ở khu vực chợ cá nói, nếu như trước tết, tôm, mực bán rất chạy thì nay lại bán rất chậm. Dù đã giảm lượng nhập hàng khoảng 15% so với trước tết nhưng những ngày sau tết chị thường phải dọn hàng lúc gần 12 giờ trưa, trễ hơn ngày thường cả giờ đồng hồ. “Kinh doanh trong tháng giêng ế ẩm lắm em ạ”, chị Châu chia sẻ.

Sau Tết Nguyên đán, sức mua kém là một trong những nguyên nhân chính khiến giá cả nhiều mặt hàng trên thị trường giảm mạnh. Theo khảo sát của phóng viên, giá cả trong tuần trở lại đây đã bắt đầu hạ nhiệt so với những ngày giáp tết. Trong đó, giá nhiều loại rau, củ giảm từ 3.000 - 8.000 đồng/kg; hiện giá cải ngọt, bí xanh, dưa leo 12.000 - 15.000 đồng/kg, bắp cải tròn 14.000 đồng/kg, cà chua, đậu cove 20.000 đồng/ kg, cà rốt Đà Lạt 27.000 đồng/ kg… Trong khi đó, giá thu mua heo hơi trại đang tăng lên 4.000 đồng/kg, ở mức 33.000 - 35.000 đồng/kg nhưng thịt heo thành phẩm giảm 20.000 đồng/kg. Hiện thịt heo đùi giá từ 70.000 - 80.000 đồng/kg, ba rọi thường từ 75.000 - 85.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn, sườn non loại ngon giá 140.000 đồng/kg, thịt thăn từ 80.000 - 90.000 đồng/ kg; giá thịt bò file hiện 290.000- 320.000 đồng/kg, thịt bò đùi từ 270.000 - 290.000 đồng/kg; gà ta còn sống từ 110.000 - 120.000 đồng/kg…

Hoa quả có sức mua lớn vào dịp giáp tết và rằm tháng giêng, hiện giá các mặt hàng này đang trở về mức ổn định như ngày thường. Theo đó, dưa hấu có giá bán 12.000 - 14.000 đồng/kg, cam sành dao động từ 35.000 - 38.000 đồng/ kg, quýt đường, quýt Thái từ 55.000 - 60.000 đồng/kg, bưởi da xanh từ 55.000 - 65.000 đồng/kg. Ngoài ra, giá một số loại bia, rượu có sức tiêu thụ cao, giá tăng mạnh trong tết cũng đang giảm 5.000 - 10.000 đồng/thùng. Cụ thể, bia Heineken giá bán hiện từ 365.000 - 375.000 đồng/thùng, bia 333 từ 220.000 - 230.000 đồng/thùng.

 Theo nhiều tiểu thương, các mặt hàng thực phẩm, đồ dùng sau Tết Nguyên đán sức tiêu thụ kém không phải là điều đáng lo ngại khi nền kinh tế còn khó khăn. Đặc biệt, trước và trong tết, người dân đã tiêu tốn một khoản chi phí khá lớn, vì vậy để tránh dư thừa hàng hóa, gây tổn thất trong kinh doanh, các tiểu thương cũng đo lường sức mua, tính toán cân đối dự trữ lượng hàng bán phù hợp với nhu cầu tiêu dùng.

 TRÚC HUỲNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên