Thiếu hụt gần 200.000 tấn gạo cho các đơn hàng xuất khẩu

Cập nhật: 19-11-2013 | 00:00:00

Lũy kế hợp đồng xuất khẩu gạo của các DN thuộc VFA đã ký với đối tác đạt 7,165 triệu tấn (tính đến đầu tháng 11- 2013), trong đó, số lượng hợp đồng còn lại chưa giao từ đầu tháng 11-2013 trở đi là 1,432 triệu tấn (bao gồm hợp đồng thương mại 1,369 triệu tấn và hợp đồng tập trung 63.000 tấn).

Tổng lượng gạo tồn kho của các DN hội viên VFA, tính đến đầu tháng 11-2013 chỉ còn trên 1,254 triệu tấn, trong đó, Tổng Công ty lương thực miền Bắc (Vinafood 1) tồn kho 105.000 tấn, Tổng Công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2) tồn kho 494.025 tấn và các DN khác hội viên của VFA tồn kho 655.460 tấn.

Hiện các DN hội viên VFA đang thiếu hụt khoảng 178.000 tấn gạo so với nhu cầu giao hàng cho đối tác.

T.S (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên