Thông cáo báo chí số 1, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Cập nhật: 21-07-2021 | 06:34:24

Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ đọc diễn văn khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 20/7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc và bước vào ngày làm việc đầu tiên tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, đúng 8 giờ, sau khi Quốc hội làm lễ chào cờ, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ đã có bài diễn văn khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Phiên khai mạc có sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo của các ban, bộ, ngành Trung ương, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Tiếp đó, dưới sự chủ trì và điều hành phiên họp của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ, Quốc hội đã nghe Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) và Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Từ 9 giờ 40 phút, Quốc hội họp riêng, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV trình Quốc hội số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gồm Chủ tịch Quốc hội, số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Đoàn về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gồm Chủ tịch Quốc hội, số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Từ 10 giờ 45 phút, Quốc hội họp tại hội trường dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gồm Chủ tịch Quốc hội, số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả có 466 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 466 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 93.39% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tiếp theo, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Buổi chiều, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả có 482 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 482 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 96.59% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sau đó, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả có 475 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 475 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 95.19% tổng số đại biểu Quốc hội).

Vào 15 giờ, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ đã tiến hành thủ tục tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Lễ tuyên thệ được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Sau đó, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả như sau: Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, có 483 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 483 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 96,79% tổng số đại biểu Quốc hội); Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 475 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 475 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sau đó, Quốc hội nghỉ giải lao để Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tiến hành phiên họp thứ nhất về chuẩn bị dự kiến nhân sự Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước và thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trên cơ sở đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Thứ tư, ngày 21/7: Buổi sáng, Quốc hội tiến hành các thủ tục để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội nghe Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; nghe báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên Thường trực và Ủy viên Chuyên trách.

Buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình và thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên