Thông tin tiếp theo vụ “bảo kê” trước cổng bệnh viện: Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án

Cập nhật: 14-11-2019 | 07:54:10

Sau khi báo Bình Dương phản ánh, cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý tình trạng bát nháo tại cổng số 4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 Cổng số 4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nơi xảy ra việc bà Minh bị đối tượng T. đánh phải nhập viện

 Ngày 16-10, báo Bình Dương có đăng bài: Việc buôn bán ở cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần được siết chặt! Bài viết đã phản ánh đối tượng Phan Thanh T. có hành vi bảo kê kinh doanh cho một số tiểu thương buôn bán tại cổng Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh. Theo một số nạn nhân, thời gian qua, đối tượng này thường xuyên xuất hiện tại cổng số 3 của BVĐK tỉnh để xin đểu nhiều tiểu thương. Nhiều nạn nhân cho rằng, nếu không cho tiền thì T. sẽ uy hiếp và ra tay đánh đập.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một cung cấp, khoảng 6 giờ sáng 24-10, bà Đỗ Thị Kiều Minh đang đẩy xe nước buôn bán tại cổng số 4 của BVĐK tỉnh. Tại đây, đối tượng T. xuất hiện sau khi đã dùng rượu bia. Lần này T. đến để đòi bà Minh phải trả 50 triệu đồng theo thỏa thuận trước đó có liên quan đến việc đền chiếc xe nước của bà Minh tại cổng số 4. Số tiền này được bà Minh cho biết là tiền T. “bảo kê” cho bà buôn bán tại cổng số 4. Do không có tiền để trả cho T., bà Minh đã bị đối tượng này dùng ghế nhựa đánh vào đầu khiến bà ngất xỉu tại chỗ, được người dân đưa đi cấp cứu.

Chiều 13-11, trao đổi với P.V Báo Bình Dương, đại úy Văn Minh Kỳ, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Thủ Dầu Một, cho biết: “Hiện nay chúng tôi đang củng cố hồ sơ, xác minh chứng cứ để khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích. Trên cơ sở đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan. Khi nào có thông tin tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho báo chí”.

Liên quan đến việc kinh doanh buôn bán ngay dưới lòng đường trước cổng số 4 BVĐK tỉnh, gây nên nhiều hệ lụy, bà Lê Thị Kim Cúc, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, cho biết: “Ngay sau khi báo Bình Dương có bài phản ánh, chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ chức năng liên quan vào cuộc xử lý. Từ nguồn ngân sách của địa phương, chúng tôi cũng đã lắp đặt 6 camera an ninh giám sát ngay tại cổng số 4 BVĐK tỉnh. Hình ảnh sẽ được truyền tải về phòng trực ban của Công an phường. Nếu phát hiện trường hợp nào bày bán trước cổng số 4, lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng xuống xử lý. Sau khi báo Bình Dương có bài phản ánh đến nay, lực lượng của địa phương đã bắt nhiều trường hợp vi phạm tại “điểm nóng” này. Tuy nhiên, đa số những người vi phạm tại cổng bệnh viện không đến chấp hành nộp phạt theo quy định”.

Theo ghi nhận của P.V, sau thời gian quyết liệt vào cuộc xử lý về trật tự đô thị tại cổng số 4 BVĐK tỉnh, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường gây cản trở lối đi đã giảm hơn nhiều so với trước.

 Chiều 13-11, trao đổi với P.V Báo Bình Dương, đại úy Văn Minh Kỳ, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Thủ Dầu Một, cho biết: “Hiện nay chúng tôi đang củng cố hồ sơ, xác minh chứng cứ để khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích. Trên cơ sở đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan. Khi nào có thông tin tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho báo chí”.

 THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên