Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng: Cần tính toán hỗ trợ cho các diện tích cao su tiểu điền bị nhiễm bệnh

Cập nhật: 14-09-2010 | 00:00:00

Hôm qua (13-9) tại Bình Dương, đại diện của 10 tỉnh, thành đã dự Hội thảo “Phòng trừ bệnh rụng lá cao su (CS) do nấm Corynespora trên cây CS gây ra” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Theo báo cáo của bộ, hiện nay đã có khoảng 10 tỉnh (gồm các tỉnh Đông Nam bộ và Tây nguyên) có CS bị nhiễm bệnh với diện tích khoảng 15.000 ha. Riêng tại Bình Dương, tính đến ngày 10-9 đã có 5.375,7 ha CS bị nhiễm bệnh tại 4 huyện Bến Cát, Phú Giáo, Dầu Tiếng và Tân Uyên. Tại hội  thảo, các ý kiến đều cho rằng bệnh rụng lá CS do nấm Corynespora gây ra là rất nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh và gây thiệt hại nặng nề cho người trồng CS. Trong khi đó vẫn chưa có loại thuốc nào đặc trị loại bệnh này và phương tiện dùng để phun xịt còn hạn chế nên bệnh đã tái phát trở lại với các diện tích đã phun xịt. Bên cạnh đó trên thị trường đã xuất hiện nhiều loại thuốc được quảng bá là có khả năng chống bệnh gây hoang mang cho người nông dân. Một số ý kiến thảo luận cũng đã đề xuất các giải pháp nhằm ngăn ngừa và khống chế dịch bệnh như cần sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ bệnh, cải tạo các diện tích vườn cây RRIV 4...

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng cho rằng, cây CS sau một thời gian dài phát triển ổn định nay đã xuất hiện những bất ổn; các cơ quan quản lý Nhà nước cần phải thấy trách nhiệm của mình với CS tiểu điền và cũng cần tính toán đến các chính sách hỗ trợ cho các diện tích CS tiểu điền bị nhiễm bệnh. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, cần phải thực hiện các biện pháp ngăn ngừa không cho dịch bệnh lây lan rộng; song song với đó là cần phải có các công trình nghiên cứu sâu rộng và đồng bộ để phòng trừ loại bệnh này hiệu quả hơn.

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên