Thủ tướng lên đường công du châu Âu và dự Hội nghị ASEM

Cập nhật: 12-10-2014 | 13:57:04

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị ASEM 9 năm 2013 (Nguồn: TTXVN)

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Elio Di Rupo, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Manuel Barroso, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Angela Merkel, Thủ tướng Cộng hòa Italy Matteo Renzi và Giáo hoàng Francis, sáng 12-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Liên minh châu Âu (EU), Cộng hòa Liên bang Đức, tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 10 (ASEM-10) tại Milan, Cộng hòa Italy và thăm Tòa thánh Vatican từ ngày 12 đến 18-10.

Tham gia đoàn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên; Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son; Thứ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và tỉnh Bến Tre.../.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên