Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT

Cập nhật: 05-08-2016 | 10:50:24

(BDO) Sáng nay (5-8), Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị; riêng đầu cầu Bình Dương có ông Đặng Minh Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh tham dự.


Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bình Dương

Năm học 2015-2016, toàn ngành GD-ĐT tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT. Việc đổi mới hoạt động dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động giáo dục có chuyển biến tích cực. Toàn ngành thực hiện đổi mới mô hình dạy học theo hướng mở; đa dạng các hình thức, phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Các điều kiện bảo đảm chất lượng được tăng cường, trong đó chú trọng phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT; cơ sở vật chất (CSVC), thiết bị được quan tâm đầu tư. Theo đánh giá của Bộ, năm học qua chất lượng GD-ĐT từng bước được nâng lên, chất lượng GD toàn diện học sinh THCS, THPT có chuyển biến rõ nét, các đội tuyển học sinh Việt Nam dự thi Olympic khu vực và quốc tế tiếp tục đạt thành tích xuất sắc; chất lượng giáo dục ĐH có chuyển biến tích cực…


Ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Bộ GD-ĐT cho ngành GD-ĐT tỉnh

Năm học 2016-2017, Bộ sẽ rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở GD trong toàn quốc; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; đẩy mạnh phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy-học và quản lý; tăng cường hội nhập quốc tế; tăng cường CSVC; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận sự thành công của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là giáo dục phổ thông chưa quan tâm nhiều đến giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, các em còn thiếu kỹ năng sống; GD đại học và GD nghề nghiệp còn hạn chế, chưa gắn với nhu cầu xã hội. Theo Thủ tướng, năm học 2016-2017 ngành cần tập trung sức lực để thực hiện thành công Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; xây dựng nền giáo dục mở, thực học và liên thông; cán bộ quản lý và thầy cô giáo cần đổi mới tư duy và hành động; chú trọng công tác phát triển, bồi dưỡng nhân tài…

Dịp này, ngành GD-ĐT tỉnh được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen, do có thành tích tốt trong công tác GD-ĐT năm học 2015-2016.

 

A.SÁNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X