Thủ tướng phê bình 22 địa phương chậm cải cách thủ tục về đất đai

Cập nhật: 26-05-2015 | 15:19:18

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Tại sao 43 tỉnh thành khác người ta làm được hết mà 22 tỉnh, thành này không làm, chưa làm?

Sáng 26/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng một số Bộ, ngành liên quan về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Toàn cảnh buổi làm việc

Nội dung chính tại buổi làm việc tập trung thảo luận các biện pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc để đến năm 2016 rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai còn không quá 14 ngày theo đúng Nghị quyết 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia giai đoạn 2015-2016.

Thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ, ngành Tài nguyên và Môi trường đã triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, rõ ràng, minh bạch, giảm chi phí cho các tổ chức và cá nhân.

Trong lĩnh vực đất đai, đến nay đã có 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập văn phòng đăng ký đất đai một cấp, qua đó giảm được 30 thủ tục hành chính liên quan.
Ngành Tài nguyên và Môi trường cũng đã bãi bỏ nhiều thủ tục, công việc không cần thiết trong giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận, nhất là tại cấp xã liên quan đến xác nhận tình trạng tranh chấp là nội dung gây nhiều ách tắc nhất trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã cắt giảm gần 40% thủ tục hành chính không cần thiết trong lĩnh vực khoáng sản gắn với quy định rõ ràng trình tự, cách thức thực hiện các thủ tục, từng bước xóa bỏ cơ chế xin-cho và hướng tới đấu giá công khai quyền khai thác khoáng sản…

Một trong những vấn đề nổi lên là đến nay vẫn còn tới 49 tỉnh, thành phố chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai một cấp, trong đó tỉnh Quảng Ninh còn chưa lập đề án triển khai và như vậy tại các địa phương này người dân vẫn phải thực hiện tới 62 thủ tục hành chính các loại.

Đặc biệt là đến nay, cả nước vẫn còn 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành và công bố Bộ thủ tục hành chính về đất đai.
Trên cơ sở nhiều ý kiến đề xuất tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê bình các tỉnh, thành phố đến nay vẫn chưa ban hành và công bố Bộ thủ tục hành chính về đất đai và chưa triển khai Văn phòng đăng ký đất đai một cấp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “…Công khai Bộ thủ tục hành chính về đất đai đây là Luật quy định. Bây giờ còn 22 tỉnh, thành chưa công khai thì việc chấp hành luật thế nào, mà không công khai là nhiều chuyện lắm. Trách nhiệm làm mập mờ, dễ tiêu cực, dễ này, dễ kia rồi gây khó khăn cho người dân. Tại sao 43 tỉnh thành khác người ta làm được hết mà 22 tỉnh, thành này không làm, chưa làm? Như vậy là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào? Không chỉ bộ thủ tục về đất đai, còn tài nguyên, khoáng sản, nước, môi trường cũng phải công khai. Hay việc 49 tỉnh, thành phố chưa thực hiện Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, có lợi cho người dân rất lớn tại sao không làm? Vừa quản lý chặt chẽ, vừa thuận lợi cho người dân mà tại sao không làm thì phải đôn đốc, kiểm tra, phê bình…”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên, khoáng sản nhằm tăng cường quản lý Nhà nước tốt hơn, hiệu quả hơn theo hướng công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng chống tiêu cực, tham nhũng và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp…
Trên cơ sở nhiều ý kiến đề xuất tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê bình các tỉnh, thành phố đến nay vẫn chưa ban hành và công bố Bộ thủ tục hành chính về đất đai và chưa triển khai Văn phòng đăng ký đất đai một cấp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “…Công khai Bộ thủ tục hành chính về đất đai đây là Luật quy định. Bây giờ còn 22 tỉnh, thành chưa công khai thì việc chấp hành luật thế nào, mà không công khai là nhiều chuyện lắm. Trách nhiệm làm mập mờ, dễ tiêu cực, dễ này, dễ kia rồi gây khó khăn cho người dân. Tại sao 43 tỉnh thành khác người ta làm được hết mà 22 tỉnh, thành này không làm, chưa làm? Như vậy là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào? Không chỉ bộ thủ tục về đất đai, còn tài nguyên, khoáng sản, nước, môi trường cũng phải công khai. Hay việc 49 tỉnh, thành phố chưa thực hiện Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, có lợi cho người dân rất lớn tại sao không làm? Vừa quản lý chặt chẽ, vừa thuận lợi cho người dân mà tại sao không làm thì phải đôn đốc, kiểm tra, phê bình…”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên, khoáng sản nhằm tăng cường quản lý Nhà nước tốt hơn, hiệu quả hơn theo hướng công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng chống tiêu cực, tham nhũng và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp…
Các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính ở các cấp, xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức tự ý quy định thêm thủ tục và cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, tài nguyên và môi trường gắn với tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia trong các lĩnh vực này.

Thủ tướng Chính phủ sẽ sớm có Chỉ thị giao việc phải làm cụ thể đối với từng Bộ, ngành và các địa phương trong cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, tài nguyên và môi trường với quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết 19 của Chính phủ./. 

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên