Thực hiện “Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam” tại phường An Bình, TX.Dĩ An: Những chuyển biến đáng mừng

Cập nhật: 09-10-2012 | 00:00:00

An Bình là phường trọng điểm về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TX.Dĩ An, nằm giữa 2 khu công nghiệp (KCN) lớn là KCN Sóng Thần và KCX Linh Trung, bên cạnh đó trên địa bàn phường còn có KCN Bình Đường và giáp ranh 6 phường của quận Thủ Đức, TP.HCM. Với những đặc điểm trên, phường An Bình đã thu hút hơn 60.000 dân từ mọi miền đất nước hội tụ về làm ăn sinh sống…

Năm 2010, toàn phường An Bình có 2.975 hộ đăng ký hộ GĐVH, đến cuối năm xét có 2.868 hộ và số hộ đạt là 2.812 hộ. Năm 2011, toàn phường có 3.082 hộ đăng ký hộ GĐVH, bình xét 9.996 hộ, số hộ đạt GĐVH là 2.874 hộ.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng, thay đổi từ một xã nông nghiệp thành một phường chủ yếu về thương mại - dịch vụ, bên cạnh những thuận lợi mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động không nhỏ đến cuộc sống người dân. Lối sống thực dụng và văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại đã và đang len lỏi vào cuộc sống của nhân dân, làm ảnh hưởng không tốt đến thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng xấu đến lối sống truyền thống trong gia đình, mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, mối quan hệ của các thành viên trong gia đình… Đây là những mặt trái tồn tại bên cạnh những thành tựu mà xã hội đang cố gắng xây dựng, vun đắp. Chính vì lý do này, năm 2010 thực hiện kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TX.Dĩ An đã triển khai đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình tại phường An Bình. Đây là đề án rất quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc nhằm giáo dục và giữ gìn các giá trị đạo đức lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, hàng xóm láng giềng, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng xây dựng nhân cách của con người đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Sau 3 năm thực hiện “Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam”, tình hình văn hóa - xã hội trên địa bàn phường An Bình đã có nhiều chuyển biến rất tích cực

Được chọn là thí điểm đầu tiên để triển khai thực hiện đề án, từ khi đi vào hoạt động đến nay (2010-2012), Ban quản lý cấp phường đã chủ động tìm hiểu, tham mưu và soạn thảo nội dung đưa xuống Ban quản lý khu phố để tuyên truyền bằng mọi hình thức thông qua các cuộc họp của tổ nhân dân tự quản của các chi hội và tuyên truyền tại khu phố. Ngoài ra, thông tin còn được tuyên truyền thông qua đài truyền thanh của phường và qua các buổi họp sinh hoạt của các ban ngành đoàn thể như: Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ… qua đó đã nêu gương người tốt việc tốt và các gia đình gương mẫu hòa thuận để toàn thể nhân dân lấy đó làm điểm mạnh để phấn đấu.

Song song với các công tác trên, công tác tuyên truyền của phường An Bình còn được sự quan tâm của cấp tỉnh và thị xã khi trang bị cho 4 khu phố của phường tủ đựng tài liệu, máy tính cá nhân, tài liệu tuyên truyền cùng hơn 700 đầu sách với nội dung về tuyên truyền gia đình. Đồng thời Ban quản lý cấp tỉnh còn thường xuyên bổ sung tài liệu hàng năm cho Ban quản lý cấp phường và cấp khu phố.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam đã được đông đảo nhân dân trên địa bàn phường đồng tình ủng hộ, qua đó đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đặc biệt là đối với những việc như: giữ gìn và phát huy nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị đạo đức lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, tạo ra mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, nhà với nhà, các thành viên trong gia đình gần gũi và yêu thương nhau hơn, sống có trách nhiệm và cùng nhau cố gắng vun đắp gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền biết kính trên nhường dưới…

Cùng với sự tiến bộ của từng người, từng nhà, các tệ nạn xã hội trên địa bàn phường An Bình cũng đã giảm bớt một cách rõ rệt, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi sự xuống cấp các giá trị đạo đức lối sống gia đình, lối sống thực dụng ích kỷ, tệ nạn xã hội như ma túy, bài bạc, rượu chè bê tha, mại dâm, tảo hôn, bạo hành gia đình, xâm hại trẻ em, bình đẳng giới, đặc biệt là sự tiến bộ trong việc quan tâm đến người già và trẻ em. Bên cạnh đó, việc thực hiện đề án tuyên truyền đạo đức lối sống đã góp phần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Và điều này đã được thể hiện qua các năm mà các hộ gia đình đăng ký GĐVH đầu năm và số hộ đạt GĐVH vào cuối năm luôn tăng và năm sau luôn cao hơn năm trước.

Ông Phan Văn Của, đại diện Ban quản lý đề án Khu phố Bình Đường 2 (khu phố được chọn làm thí điểm triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam của phường An Bình): Đề án tuy còn mới mẻ nhưng đã có những tác động nhất định đến các hộ gia đình, người dân đã nhận ra được lợi ích và trách nhiệm của mình nên ngày càng gắn bó, đoàn kết và thương yêu nhau hơn, khu phố hòa thuận cùng giúp nhau phát triển kinh tế, cả khu phố đã không còn hộ nghèo, các tệ nạn xã hội giảm nhiều, không có người vi phạm pháp luật, không có bạo lực gia đình…

 

PHI LONG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên