Thương binh ủng hộ tiền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cập nhật: 23-04-2020 | 06:26:42

Ông Nguyễn Hữu Vận (sinh năm 1952), thương binh 4/4, ở ấp 1A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo dùng số tiền lương hưu hàng tháng của mình đóng góp 22 triệu đồng để chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 Thương binh Nguyễn Hữu Vận đọc báo Bình Dương tìm hiểu thông tin về dịch bệnh Covid-19

 

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, ông Vận vừa đến Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Giáo và Ủy ban MTTQ xã Phước Hòa ủng hộ số tiền 22 triệu đồng cho những người đang ngày đêm chống dịch bệnh Covid-19 ở tuyến đầu. Trân trọng đón nhận số tiền ủng hộ, đại diện Ủy ban MTTQ huyện Phú Giáo và xã Phước Hòa đã bày tỏ cảm ơn tình cảm và tinh thần trách nhiệm của thương binh Nguyễn Hữu Vận trong việc đồng hành, chung tay cùng Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc làm ý nghĩa của ông để góp phần cùng Nhà nước thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh thật đáng trân quý, cảm động trước tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của thương binh Nguyễn Hữu Vận. Đây là hình ảnh đẹp, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Trao đổi với chúng tôi, thương binh Nguyễn Hữu Vận, cho biết với tinh thần yêu nước, năm 1968 khi tròn 16 tuổi, ông Vận đã cầm súng tham gia chiến đấu tại chiến trường khói lửa ác liệt Cục Hậu cần Miền và Chiến khu Đ. Năm 1977, sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân đội, ông chuyển ngành về công tác tại Công ty Quốc doanh Cao su Phước Hòa. Đến năm 2012, ông nghỉ hưu theo chế độ.

Khi xuất ngũ trở về địa phương, mặc dù ông Vận phải mang thương tật 21% và trở thành thương binh 4/4, nhưng trong lòng ông luôn nung nấu ý chí, nghị lực của một người lính Cụ Hồ, không khuất phục đói nghèo, vượt qua khó khăn, tự mình vươn lên, làm giàu cho gia đình và quê hương. Ông hiện là hội viên Hội Cựu chiến binh xã Phước Hòa.

“Là người lính từng tham gia chiến đấu ở chiến trường ác liệt, nhiều lần đối mặt với cái chết nên tôi hiểu được ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Vì vậy, khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, bản thân tôi nghĩ mình không thể đứng ngoài cuộc. Cả đời tôi đã sống vì lý tưởng cách mạng, khi cao tuổi tôi được hưởng các chế độ của Nhà nước. Với tinh thần của người lính Cụ Hồ, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, số tiền  lương dành dụm được tôi đem ủng hộ cho MTTQ xã và huyện Phú Giáo để phòng, chống dịch bệnh. Dù mức đóng góp không lớn nhưng tôi mong muốn tiếp thêm động lực để cùng với toàn xã hội chiến thắng đại dịch nguy hiểm này để cuộc sống thường nhật của người dân sớm trở lại bình thường”, ông Vận chia sẻ.

Được biết, sau khi nghỉ hưu, ông Vận tham gia phong trào cựu chiến binh ở địa phương, cũng như tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Bằng nghị lực, ý chí của người lính “bộ đội Cụ Hồ”, bản thân và gia đình ông đã không ngừng phấn đấu vươn lên trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế; đồng thời giúp đỡ đồng chí, đồng đội và nhân dân địa phương phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.

Với quyết tâm và sự phấn đấu không biết mệt mỏi, hiện nay gia đình ông Vận đã tạo lập nên trang trại cao su, tạo việc làm thường xuyên cho 40 lao động chủ yếu là con em cựu chiến binh và lao động ở địa phương. Đặc biệt năm 2014, gia đình ông Vận đã chuyển đổi giống cây trồng mới - bưởi da xanh đã cho giá trị kinh tế cao và bền vững theo tiêu chuẩn VietGAP, mang thương hiệu Nông trại Nguyễn Hữu Trần Gia 333, diện tích ban đầu là 13 ha. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên trang trại bưởi của gia đình ông Vận tiếp tục đạt năng suất cao. Hiện trang trại ông vừa thu hoạch và tiếp tục phát triển.

Trong thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biễn phức tạp, tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của thương binh Nguyễn Hữu Vận thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia đối với cộng đồng. Việc làm ý nghĩa của ông thật đáng trân quý, hưởng ứng lời kêu gọi của mặt trận và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

TƯỜNG VY

Chia sẻ bài viết
Tags
Covid-19

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên