Tích cực trong phong trào, nỗ lực trong sáng tạo

Cập nhật: 13-01-2017 | 23:54:58

Bằng nhiệt huyết của một đảng viên trẻ và lòng đam mê nghề nghiệp, anh Lê Thành Lợi, nhân viên Phòng Quản lý kỹ thuật Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương đã tích cực trong phong trào, hoạt động công đoàn và không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho công ty.

 Anh Lê Thành Lợi (thứ hai từ phải sang) nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2015. Ảnh: K.T

 Trong những năm qua, anh Lê Thành Lợi là một người trẻ nổi bật với những nỗ lực sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành một gương mặt tiêu biểu trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Ghi nhận kết quả hoạt động công đoàn và lao động của anh Lợi, nhiều năm liền công ty đã trao giấy khen về thành tích xuất sắc toàn diện trong hoạt động công đoàn, giấy khen về thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 3 năm 2011-2013, thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Không những vậy, anh Lợi còn nhận được bằng khen về thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh và công tác năm 2013 do Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng.

Đặc biệt, với sáng kiến giải pháp “Khắc phục hiện tượng nhiễm tĩnh điện của thiết bị sử dụng nguyên lý thổi hơi” thuộc lĩnh vực sản xuất, anh Lợi đã nhận được bằng lao động sáng tạo năm 2016 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng. Ý tưởng sáng tạo của anh Lợi xuất phát từ việc các thiết bị sử dụng nguyên lý thổi hơi có đặc điểm dễ xảy ra hiện tượng nhiễm tĩnh điện, gây khó khăn khi vận hành. Tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương có hệ thống lồng cầu quay số sử dụng nguyên lý thổi hơi. Đầu năm 2014, hệ thống lồng cầu quay số xuất hiện hiện tượng nhiễm tĩnh điện, trong quá trình quay số những trái banh dính lơ lửng trong thành lồng cầu. Khi vận hành lồng cầu, những trái banh này khó tham gia chung vào bộ banh quay số, làm giảm yếu tố khách quan qua quan sát của khán giả khi xem truyền hình trực tiếp kết quả quay số.

Anh Lợi cho biết: “Thực tế kết quả quay số hoàn toàn ngẫu nhiên và khách quan do máy hoạt động độc lập không phụ thuộc vào yếu tố con người, nhưng hiện tượng này sẽ dẫn đến tình huống khi khán giả xem truyền hình nhìn thấy dễ liên tưởng đến sự không khách quan, minh bạch của kết quả quay số. Khi tất cả các banh số bị nhiễm tĩnh điện, dính lơ lửng trên thành lồng cầu thì sẽ không thể thực hiện quay số mở thưởng cho khách hàng được. Sau khi thực hiện nhiều nghiên cứu, thử nghiệm, nhóm đã thiết kế hộp phát ion. Nguyên lý hoạt động của hộp phát ion là khi các banh số trong lồng cầu bị nhiễm tĩnh điện, hộp phát ion sẽ phát ra ion âm trung hòa các điện tích dương bị nhiễm của các banh số. Kết quả là các banh số không còn bị dính lơ lửng trên thành lồng cầu nữa” .

Sáng kiến giải pháp của anh đã khắc phục được hiện tượng các banh số bị nhiễm tĩnh điện và dính lơ lửng trên thành lồng cầu, vì thế công ty không phải đầu tư thiết bị nâng cấp lồng cầu; tiết kiệm ít nhất 1 tỷ đồng và giúp cho lồng cầu quay số hoạt động tốt, bảo đảm uy tín của công ty.

 K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên