Tích cực xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên, học sinh

Cập nhật: 07-09-2018 | 06:19:54

Với mục đích nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên, học sinh trong việc chấp hành pháp luật về giao thông, vừa qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2018. Qua ngày hội góp phần tạo sự gắn kết trong cộng đồng, dần nâng cao hiểu biết, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng nét văn hóa giao thông cho đối tượng thanh niên, học sinh.

 

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh tặng mũ bảo hiểm cho các bạn đoàn viên tại Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông

Tại ngày hội, có 1.200 mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tặng cho thanh niên công nhân và học sinh nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật về giao thông, hạn chế TNGT

Tai nạn giao thông trong thanh thiếu niên, học sinh vẫn còn cao

Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm nay có chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” thu hút hơn 1.500 thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia. Tại ngày hội, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, thông tin về tình hình tai nạn giao thông (TNGT) của cả nước trong 8 tháng đầu năm 2018. Theo đó, có 5.366 người chết và 9.200 người bị thương do TNGT. Bình quân mỗi ngày có 23 người chết và 60 người bị thương do TNGT. Theo phân tích của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), TNGT trong độ tuổi thanh niên 18 - 27 tuổi chiếm 33,9% số vụ tai nạn trong cả nước.

Anh Nguyễn Tấn Đạt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, cho biết: “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông được tổ chức lần này với mong muốn các bạn thanh thiếu niên, học sinh sau khi tham gia ngày hội sẽ được trang bị nhiều kiến thức pháp luật về giao thông, để văn hóa giao thông trở thành thói quen hàng ngày, góp phần giảm thiểu các vụ TNGT. Từng bước xây dựng xã hội giao thông thân thiện, xây dựng nét văn minh đô thị và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông”.

 

Đáng chú ý là năm 2016, số vụ tai nạn liên quan đến học sinh THPT chiếm 90% tổng số TNGT liên quan đến học sinh tại thủ đô Hà Nội. Nguyên nhân chính là do các em học sinh thiếu ý thức khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chưa am hiểu về Luật Giao thông đường bộ. Thường xuyên xảy ra tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng đột ngột, lấn đường...

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, thanh thiếu niên, học sinh là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước, vì thế ngoài việc dạy dỗ cho thanh thiếu niên, học sinh về học tập, công tác chuyên môn, gia đình và nhà trường cần bảo ban, rèn luyện nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho đối tượng này để hạn chế TNGT.

Trong khi đó, ông Nguyễn Kim Quy, Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho biết: “Năm nay có chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, vì vậy, trong những tháng đầu năm, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt ngành giáo dục và đào tạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông. Chỉ đạo các trường học phối hợp với phụ huynh học sinh, lực lượng CSGT thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục học sinh, sinh viên tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm (MBH) khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi quy định, không có giấy phép lái xe. Tiếp tục duy trì các mô hình bảo đảm trật tự ATGT, như: “Đoạn đường thanh niên tự quản”, “Cổng trường trật tự ATGT”, “Bến đò ngang an toàn”…

Đưa kiến thức giao thông vào các hoạt động thường ngày

Để hạn chế TNGT, đại diện các tổ chức Đoàn cơ sở của các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tham gia ký cam kết chung tay xây dựng văn hóa giao thông. Trong đó, mỗi tổ chức, các đoàn viên tại cơ sở Đoàn phải là một tấm gương trong việc tự giác đội MBH khi tham gia giao thông. Thực hiện ý thức chấp hành pháp luật giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu, không tổ chức đua xe trái phép gây mất trật tự công cộng, trật tự ATGT. Không sử dụng rượu, bia, ma túy và những chất kích thích khác mà pháp luật cấm trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Tham gia đầy đủ các hoạt động hoàn thiện các kỹ năng tham gia giao thông. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ tham gia giữ gìn trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Tại ngày hội cũng đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi với nội dung và hình thức đa dạng nhằm lồng ghép kiến thức pháp luật về ATGT. Cụ thể như tiết mục diễu hành tuyên truyền về ATGT; tổ chức tuần tra kiểm soát và đổi MBH chất lượng cho người dân khi tham gia giao thông; chương trình triển lãm tranh, ảnh, hiện vật tuyên truyền về ATGT; khánh thành tuyến đường giao thông “Liên quân 3 màu áo” tại TX.Bến Cát; trao tặng 1.200 MBH đạt chuẩn cho chi hội thanh niên công nhân vàcác em học sinh trên địa bàn tỉnh; tập huấn kỹ thuật lái xe khoa học, an toàn; thay nhớt xe miễn phí cho 200 đoàn viên, thanh niên, phụ huynh học sinh; biểu diễn dân vũ, thời trang về ATGT trong thanh thiếu niên… 

Em Nguyễn Trần Như Ý, học sinh trường THCS Mỹ Phước, TX.Bến Cát, cho rằng: “Để giảm thiểu TNGT không chỉ bằng lời nói mà các bạn học sinh cần thể hiện bằng những hành động, những việc làm cụ thể. Mỗi học sinh cần phải học tập, ghi nhớ và thực hiện đúng Luật Giao thông đường bộ ngay từ bây giờ. Khi tham gia giao thông phải đi bên phải, không đi dàn hàng ngang, khi qua đường phải nhìn phía trước và sau, ngồi sau xe máy phải đội MBH. Mỗi bạn học sinh cùng chung tay vận động gia đình, người thân và bạn bè thực hiện nghiêm chỉnh việc chấp hành pháp luật ATGT đường bộ, giữ gìn trật tự ATGT thì TNGT sẽ được kéo giảm”.

HƯNG PHƯỚC

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X