Tịch thu hơn 34.000 mẫu quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định

Cập nhật: 13-01-2018 | 10:10:14

Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội của Ban chỉ đạo 138 tỉnh cho thấy trong năm 2017, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã tổ chức 44 đợt thanh, kiểm tra đối với 135 cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao, lữ hành, khách sạn, nhà nghỉ, karaoke, cửa hàng băng đĩa, quảng cáo rao vặt, trò chơi điện tử, biểu diễn nghệ thuật... Qua đó đã phát hiện 44 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 195 triệu đồng, tịch thu 970 đĩa phim không tem nhãn kiểm soát, 10 đĩa phim có nội dung khiêu dâm.

Đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội của các huyện, thị, thành phố tổ chức được 361 đợt thanh, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, karaoke, cửa hàng kinh doanh băng đĩa và hoạt động quảng cáo. Kết quả, đã phát hiện 287 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính hơn 519 triệu đồng, tịch thu 34.136 mẫu quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định.

L.T.P

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên