ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW tâm đắc với những quyết sách lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập, các quyết sách này đã khái quát toàn diện các vấn đề của đất nước.

Ngày 27/1 - ngày làm việc thứ hai của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, đại hội làm việc tại hội trường, thảo luận các văn kiện đại hội.

Sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức.

Trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2 với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên.

Phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của 1.587 đại biểu, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làsự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bao gồm báo cáo chính trị làbáo cáo trung tâm, cùng với các báo cáo chuyên đề là báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020

Hôm nay (26-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội.

Chương trình của Đại hội tập trung kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới...

Các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng kỳ vọng các đại biểu sẽ thảo luận, đưa ra nhiều quyết sách quan trọng để phát triển đất nước trong 20 năm tới.

Quay lên trên