Tiếp sức người lao động và thanh niên công nhân

Cập nhật: 30-03-2015 | 07:52:48

Hôm qua (29-3), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội “Tiếp sức người lao động, thanh niên công nhân (TNCN)” năm 2015 tại Trung tâm Hỗ trợ TNCN và Lao động trẻ tỉnh. Đến dự ngày hội có ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Bùi Hữu Toàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...

 Đại diện thanh niên trình bày ý kiến tại buổi tọa đàm Ảnh: HOÀNG PHẠM

 Ngay từ sáng sớm, các khu vực tư vấn sức khỏe tình yêu, hôn nhân, gia đình; gian hàng bán hàng giá gốc; khám bệnh và phát thuốc miễn phí; tư vấn, giới thiệu việc làm đã sẵn sàng phục vụ TNCN và người lao động tới tham dự ngày hội. Các gian hàng đều thu hút một lượng đông đảo TNCN, người lao động tham gia, nhất là gian hàng bán hàng giá gốc. Nhiều anh chị em công nhân đến xem và mua các sản phẩm tiêu dùng trong niềm vui khi nhận được sự quan tâm, chăm lo chu đáo. Hòa trong nhóm chị em TNCN đang mua hàng, chị Nguyễn Thị Mai, công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Mỹ Phước I chia sẻ: “Đời sống người lao động xa quê cần tiết kiệm nhiều thứ nên việc chi tiêu hàng ngày phải chọn những món hàng phù hợp với túi tiền. Việc mua được hàng giá gốc đã giúp tôi có thể giảm được một số tiền nho nhỏ. Tôi rất vui vì nhận được sự quan tâm, chăm lo này”.

 Một trong những hoạt động được đông đảo TNCN, người lao động chờ đợi và phấn khởi là chương trình Gala “Giai điệu Tổ quốc” diễn ra từ 19 đến 21 giờ 30 phút tối qua. Đây là chương trình lưu diễn của các nhóm Tuyên truyền ca khúc cách mạng với các tiết mục của nhóm TCM (Công ty Điện tử Foster), TP.Thủ Dầu Một, TX.Tân Uyên và TX.Dĩ An biểu diễn với chủ đề ca ngợi Đảng và Bác Hồ, chủ đề về biển đảo, biên giới, sự kiện chính trị xã hội quan trọng, ca ngợi quê hương đất nước, mùa xuân, tình yêu và tuổi trẻ… Cùng với đó, chương trình gala còn có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ được khán giả yêu mến như nhạc sĩ Hoài An, nhạc sĩ Xuân Nghĩa, ca sĩ Đan Trường, ca sĩ Khởi My... đã mang đến một chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc, là món quà tinh thần ý nghĩa dành cho TNCN

Cùng với các khu vực bán hàng giá gốc là các gian hàng trò chơi dân gian có thưởng cũng được các bạn TNCN tham gia nhiệt tình. Trong không khi vui nhộn, cùng với các động tác đập heo, phá bong bóng là tiếng cười, tiếng vỗ tay cổ vũ và niềm vui khi chiến thắng của những TNCN tham gia trò chơi. Anh Lê Tuấn Khải, công nhân đến từ Khu công nghiệp Mỹ Phước III, nói: “Công nhân lao động sau một tuần làm việc mệt mỏi, được tham gia các trò chơi này ai cũng rất vui, vừa thư giãn vừa được nhận quà”. Bên cạnh hoạt động của các gian hàng là buổi nói chuyện chuyên đề về kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử, tác phong công nghiệp. Đây là một chuyên đề nhằm trang bị cho TNCN những kỹ năng cần thiết để các bạn tự tin hơn trong cuộc sống và thành công trong lao động. Tại ngày hội này, các bạn TNCN có hoàn cảnh khó khăn cũng nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ các nhà hảo tâm và doanh nghiệp. Công ty TNHH MTV CNS Thạnh Phát đã tổ chức tặng 20 phần quà (mỗi phần 500.000 đồng) và Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương tặng 200 thùng nước giải khát cho TNCN… Mặt khác, Quỹ hỗ trợ TNCN xa quê của tỉnh còn trao tặng 16 suất hỗ trợ cho TNCN khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng.

Một điểm nhấn tại ngày hội chính là buổi tọa đàm “Tiếp sức người lao động, TNCN” và triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, bồi dưỡng văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”. Buổi tọa đàm xoay quanh nội dung nâng cao giáo dục đạo đức, lối sống trong thanh niên và tiếp sức người lao động, TNCN. Ngoài ra, các bạn TNCN còn được trình bày những tâm tư, nguyện vọng và đề xuất, kiến nghị về các chương trình, chính sách chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần nhằm ổn định cuộc sống, học tập nâng cao trình độ…

Tại buổi tọa đàm, chị Hồ Thị Thủy, Chi hội trưởng Chi hội TNCN Công ty Applied Technology Precision (Khu công nghiệp Mỹ Phước III) đã đề xuất về thời gian tổ chức các hoạt động cho TNCN cần phù hợp hơn và nâng cao chất lượng các hoạt động của các chi hội TNCN. Các chi hội phải có hỗ trợ thiết thực, tạo ra những sân chơi lành mạnh cho TNCN. Anh Trịnh Quốc Chương, một cán bộ nhân sự tại Công ty Diamond (Khu công nghiệp Mỹ Phước I) cũng kiến nghị, cần mở nhiều hơn các lớp bổ túc, ngoại ngữ, phổ cập giáo dục để công nhân tham gia học tập. Chị Trần Thị Thanh Hường, công nhân Cụm công nghiệp Thái Hòa (TX.Tân Uyên) chia sẻ: “Vào Bình Dương lập nghiệp, tôi đã được tham gia Đoàn - Hội và từ đó tôi đã trưởng thành. Không những vậy, tôi còn được trao tặng Nhà nhân ái, giúp tôi an tâm an cư lạc nghiệp. Tôi mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động tương tự để TNCN có động lực vươn lên”...

Sau khi nghe những ý kiến của thanh niên, đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh, công đoàn, các doanh nghiệp đã tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để trong thời gian tới có phương hướng tiếp sức cho TNCN, người lao động vươn lên trong cuộc sống.

 K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên