Tiếp tục củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống Việt - Nga

Cập nhật: 14-05-2017 | 15:25:47

(BDO) Sáng 14-5, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Bình Dương đã tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự đại hội có ông Phạm Thư, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga; bà Maria Mizonova, Phó Tổng lãnh sự Liên Bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh; ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đơn vị…

Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt-Nga tỉnh Bình Dương khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội và chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Báo cáo tổng kết hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua cho thấy mặc dù còn khó khăn về nhiều mặt, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động hữu nghị chưa có nhưng được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hướng dẫn, hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh với sự nỗ lực của Ban chấp hành hội và lòng nhiệt tình, hăng hái của các hội viên, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Bình Dương đã có những đóng góp nhất định vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân tỉnh Bình Dương và nhân dân Liên Bang Nga. Trong giai đoạn 2011-2016, hội đã phối hợp tổ chức các hoạt động nổi bật, như: Họp mặt nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, Những ngày văn hóa Nga tại tỉnh Bình Dương; họp mặt, thăm hỏi hội viên, hội thảo, hội nghị và các hoạt động đối ngoại nhân dân…

Phương hướng của hội trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục kiện toàn Ban chấp hành hội theo hướng tăng số lượng thành viên; tiếp tục phát triển hội viên; thành lập các chi hội; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tham mưu, phối hợp các hoạt động hữu nghị, đoàn kết, quan hệ hợp tác; tuyên truyền, giáo dục mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Nga…

Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu Ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 13 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Ông Trần Văn Thấy, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát biểu tại đại hội, ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của Hội Hữu nghị Việt-Nga tỉnh Bình Dương. Ông Đặng Minh Hưng đề nghị, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Hữu nghị Việt-Nga tỉnh Bình Dương cần khắc phục các khó khăn, phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với Liên bang Nga nói chung và giữa tỉnh Bình Dương với các địa phương của Liên bang Nga nói riêng.

Cao Sơn

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên