Tiếp tục thực hiện chuyển hóa các địa bàn phức tạp

Cập nhật: 15-06-2021 | 09:27:14

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, nhiều nội dung, phần việc được phân công cụ thể nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác tấn công tội phạm, xây dựng môi trường sống an toàn cho người dân.


Trong các đợt chuyển hóa địa bàn, lực lượng cảnh sát cơ động được tăng cường xuống cơ sở để phối hợp tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh: PX03-CABD

Mục tiêu của đợt chuyển hóa nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an để thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa với các loại tội phạm... từng bước làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tiến tới giảm số địa bàn trọng điểm phức tạp.

Các địa bàn được chọn chuyển hóa dựa phải trên các nhóm tiêu chí về tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế môi trường và một số tiêu chí khác. Trong đó nhóm tiêu chí về hình sự là: Số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn; số đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang thi hành các bản án hình sự nhưng giao địa phương quản lý; số đối tượng truy nã hoặc trốn thi hành án; số băng, ổ nhóm tội phạm, số tụ điểm hoặc điểm phức tạp về tệ nạn xã hội đang hoạt động trên địa bàn nhưng chưa được triệt xóa...

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2018-2020, các địa bàn được chọn chuyển hóa đã có những chuyển biến tích cực. Trong đó số vụ phạm pháp hình sự giảm, nhiều nhóm tội phạm được triệt xóa nhờ từ phối hợp giữa công an địa phương và người dân. Trong giai đoạn này, tại 17 xã, phường, thị trấn được chọn chuyển hóa đã lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được 224 trường hợp. Lực lượng chức năng đã tổ chức tuần tra vũ trang ở các địa bàn này được 2.435 cuộc với 19.613 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, giải tán 618 đám đông tụ tập về khuya, phát hiện 122 vụ - 307 đối tượng vi phạm pháp luật, 1.165 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Toàn lực lượng đã mở 5 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, tập trung lực lượng đấu tranh với các loại tội phạm. Ở các địa bàn chuyển hóa xảy ra 203 vụ (giảm 20% so với thời gian trước chuyển hóa). Kết quả đã có 17/17 địa bàn xét chọn để chuyển hóa có sự chuyển biến rõ nét, đã phát hiện triệt xóa, làm tan rã 19 băng, nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng...

 L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên