Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương

Cập nhật: 30-12-2020 | 19:44:04

(BDO) Sáng 30-12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng (QSQP) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ QSQP năm 2021. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 


Ông Nguyễn Hoàng Thao trao Huy chương Quân kỳ quyết thắng cho đại tá Nguyễn Hoàng Minh và thượng tá Nguyễn Thanh Tâm (Ảnh: Q.Chiến)

Theo đánh giá, năm 2020 dù có nhiều khó khăn, hạn chế nhưng Bình Dương đã hoàn thành nhiệm vụ QSQP địa phương, có sự đổi mới phương pháp, quyết tâm cao để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh toàn diện. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ QSQP. Cơ quan quân sự các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo chặt chẽ, sát tình hình. Đầu tư kinh phí mua sắm phương tiện, trang bị, xây dựng các hạng mục công trình, góp phần nâng cao chất lượng học tập, sinh hoạt, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Lãnh đạo đạo Quân khu 7 trao tặng cờ các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 và danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 2 cá nhân (Ảnh: Q.Chiến)

Ông Nguyễn Hoàng Thao trao tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể và bằng khen cho 2 cá nhân (Ảnh: Q.Chiến)

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Thao đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ QSQP địa phương của tỉnh năm 2020. Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo sở ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, Tỉnh ủy, các hướng dẫn của Quân khu, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ QSQP. Công an và Quân sự tiếp tục phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra. Đồng thời, thực hiện thắng lợi công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp có chất lượng, bảo đảm số lượng và các tiêu chuẩn về chính trị, trình độ học vấn theo quy định. 

Thu Thảo

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên