Tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

Cập nhật: 30-03-2018 | 15:32:16

(BDO) Sáng 30-3, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm TTATGT quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh.

Trong quý I năm 2018, toàn quốc xảy ra 4.674 vụ TNGT, làm chết 2.149 người, bị thương 3.627 người. So với quý I-2017, giảm 139 vụ TNGT, tăng 35 người chết, giảm 208 người bị thương. Có 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết giảm so cùng kỳ 2017, trong đó 11 địa phương giảm trên 30% số người chết. Riêng tại Bình Dương, trong quý I-2018, toàn tỉnh xảy ra 391 vụ TNGT, làm chết 57 người, làm bị thương 402 người, làm hư hỏng 663 phương tiện. So cùng kỳ năm 2017 giảm 29 vụ TNGT, giảm 6 người chết, giảm 72 người bị thương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trương Hòa Bình đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương  cần tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra để công tác TTATGT được bảo đảm. Trong đó cần tăng cường thực hiện tuyên truyền, vận động và xử lý các vi phạm quy định về nồng độ cồn, đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, công chức , đảng viên trong thực hiện "Đã uống rượu, bia- không lái xe". Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu cần đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông.

BÌNH MINH - XUÂN HƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên