Tiếp tục triệt phá nhiều tụ điểm cá độ bóng đá

Cập nhật: 14-07-2018 | 15:32:40

 Với tinh thần quyết tâm triệt xóa những tụ điểm tổ chức cá độ bóng đá mùa World Cup 2018, Công an (CA) các huyện, thị và thành phố trên địa bàn tỉnh đã quyết liệt vào cuộc điều tra, đánh sập nhiều tụ điểm cá độ bóng đá, bắt giữ nhiều đối tượng.

 Chủ quán tổ chức cá độ

Dưới hình thức bán cà phê, nước giải khát nhằm phục vụ cho khách xem các trận bóng đá trong mùa World Cup 2018, thời gian qua, nhiều chủ quán cà phê đã đứng ra tổ chức cá độ cho các con bạc. Hành vi của các đối tượng này là dùng tin nhắn điện thoại để bắt tỉ số các trận đấu thắng thua bằng tiền. Qua công tác nắm tình hình, trinh sát địa bàn đã phát hiện, bắt và xử lý nhiều chủ quán.

 Tang vật của vụ cá độ bóng đá tại một quán nước, ở ấp Gò Mối, xã Thanh Tuyền do Công an huyện Dầu Tiếng thu giữ

Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện Dầu Tiếng cho biết từ đầu mùa giải World Cup 2018 đến nay, đơn vị này đã bắt quả tang 2 vụ cá độ bóng đá đều do chủ quán cà phê làm phơi bóng đá cho các con bạc. Điển hình, lúc 22 giờ 20 phút ngày 27-6, lực lượng CA huyện Dầu Tiếng phối hợp cới CA xã Thanh Tuyền ập vào quán cà phê (tại ấp Gò Mối, xã Thanh Tuyền) do Phạm Hoàng Anh làm chủ, bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi cá cược bóng đá thể hiện qua nội dung tin nhắn điện thoại. Tại hiện trường, lực lượng CA thu giữ điện thoại của 5 đối tượng đều dùng tin nhắn có nội dung bắt kèo trận đấu giữa đội tuyển Đức và Hàn Quốc với số tiền hàng triệu đồng. Mở rộng điều tra, CA huyện Dầu Tiếng bắt thêm 12 đối tượng khác có liên quan đến đường dây cá độ bòng đá này vào 27-6 tại quán nước của Anh.

Qua công tác nắm tình hình, CA phường An Phú, TX.Thuận An xác định quán cà phê Đất Vàng (KP.1A, phường An Phú TX.Thuận An) do Bùi Quang Cảnh (SN 1990, quê Bình Phước) làm chủ là ổ bạc của nhiều đối tượng chuyên cá độ. Nhiều trận đấu World Cup 2018 đã diễn ra trước đó, đối tượng Bùi Quang Cảnh là người đứng ra tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc với số tiền lớn. Hình thức tổ chức cá độ bóng đá của Cảnh là dùng điện thoại di động nhắn tin nội dung cá cược, kèm với số tiền được thể hiện qua số điện thoại của Cảnh. Theo đó, Cảnh thu tiền ngay tại quán trong lúc trận đấu còn chưa kết thúc. Khoảng 23 giờ ngày 7-7, lực lượng CA TX.Thuận An và CA phường An Phú đã ập vào quán cà phê Đất Vàng bắt quả tang 12 đối tượng đamg xem và cá độ bóng đá vòng tứ kết đội tuyển Anh gặp Thụy Điển cùng nhiều tang vật có liên quan. Tại hiện trường, lực lượng CA thu giữ trên 55 triệu đồng. Qua làm việc, Bùi Quang Cảnh cùng các đối tượng nêu trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi tổ chức cá cược bóng đá tại quán cà phê Đất Vàng.

Bám theo đối tượng khả nghi

Từ nguồn tin báo của quần chúng về việc đối tượng Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1986) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 1989) đều ngụ phường An Thạnh, TX.Thuận An, thường xuyên tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc tại quán cà phê Võ Hiền (trên đường Hồ Văn Mên, KP.Bình Thạnh, phường An Thạnh), các trinh sát CA TX.Thuận An đã tiếp cận được đối tượng Cường và Mạnh. 22 giờ 40 phút ngày 3-7, vào thời điểm diễn ra trận đấu vòng tứ kết World Cup giữa đội tuyển Thụy Sĩ và Thụy Điển, lực lượng CA phường An Thạnh, CA TX.Thuận An đã ập vào quán cà phê Võ Hiền bắt quả tang nhiều đối tượng cá độ qua tin nhắn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên 9 triệu đồng và nhiều vật dụng có liên quan đến việc cá độ.

Tương tự, từ nguồn tin báo của quần chúng, CA phường Thuận Giao kết hợp với CA TX.Thuận An xác định được đối tượng Lê Chí Công (SN 1991, quê Đồng Tháp) và Huỳnh Văn Tiếng (SN 1986, quê Bến Tre) tạm trú trên địa bàn (KP.Bình Thuận 2, phường Thuận Giao) có tham gia cá độ bóng đá. Lúc 14 giờ ngày 30-6, lực lượng CA TX.Thuận An đã bắt quả tang hai đối tượng Công và Tiếng đang dùng điện thoại di động đứng trước khu trọ (D5/37, KP.Bình Thuận 2, phường Thuận Giao) để nhắn tin bắt kèo tỉ số trận đấu giữa đội tuyển Ma Rốc gặp Iran. Làm việc với cơ quan chức năng, hai đối tượng nêu trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi dùng tin nhắn điện thoại để cá độ bóng đá.

Đại úy Phạm Hùng, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự CA TX.Thuận An, cho biết ngay từ đầu mùa giải World Cup 2018, chúng tôi cũng đã tăng cường lực lượng cảnh sát hình sự xuống địa bàn để nắm tình hình về việc các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá tại các quán cà phê. Song song với công tác này, CA các phường xã trên địa bàn TX.Thuận An cũng tăng cường công tác nắm tình hình, nắm thông tin của các đối tượng khả nghi tổ chức cá độ.

 THANH QUANG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên