Tiểu phẩm “Vòng xoáy TDĐ”: Kịch tính và hài hước

Cập nhật: 14-11-2018 | 08:32:07

“Tốt vay dày nợ”, không nên vay tín dụng đen dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, là thông điệp mà các diễn viên, tuyên truyền viên Đội Tuyên truyền - Chiếu bóng lưu động tỉnh đã gửi đến đông đảo khán giả qua tiểu phẩm “Vòng xoáy TDĐ” tại Trung tâm Văn hóa - Lao động Bình Dương nhân Ngày hội Công nhân với pháp luật năm 2018.

Tiểu phẩm do Quốc Khanh làm tác giả và dàn dựng. Nội dung tiểu phẩm xoay quanh những rắc rối mà gia đình anh Vòng đang gặp phải. Do đang cần tiền mua phân bón cho vườn cao su nhà mình, anh Vòng đã làm thủ tục vay ngân hàng. Trong lúc anh Vòng gặp khó khăn với thủ tục xin vay ngân hàng thì bọn xấu dụ dỗ anh vay tín dụng đen. Thủ tục vay quá dễ, nhu cầu cần tiền quá cấp thiết và không lường được hậu quả nên mỗi tháng anh phải trả mức lãi suất cao ngất ngưởng. Anh vừa làm vừa mượn tiền người thân để trả lãi hàng tháng nhưng vẫn không đủ. Lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền anh nợ nay đã gấp đôi số tiền anh vay ban đầu. Bọn tín dụng đen thì lăm le bắt anh phải bán con để trả nợ…


Một cảnh trong tiểu phẩm “Vòng xoáy TDĐ”

Với nội dung hấp dẫn, lối diễn sinh động, vừa kịch tính vừa hài hước, các diễn viên, tuyên truyền viên đã vạch ra cho người xem những mánh khóe, thủ đoạn của bọn tín dụng đen. Các đối tượng cho vay tín dụng đen đưa ra những điều kiện vay tiền hết sức dễ dãi, người có nhu cầu vay tiền sẽ nhận được những lời chào rất thiện chí như: Vay không cần thế chấp chỉ cần hộ khẩu, có thể vay từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, hình thức thanh toán linh hoạt, có thể trả góp hàng ngày đến trả góp theo thời hạn từ 3 tháng, nhận tiền sau 15 phút. Nhưng thực tế, để vay được tiền từ các đối tượng này, người vay vẫn phải thế chấp, những hợp đồng vay tiền thường khá mập mờ trong điều kiện cho vay… nên việc vay vốn không khác gì cầm cố tài sản. Có trường hợp các đối tượng cho vay còn ép người vay ký vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng để cưỡng đoạt tài sản trong trường hợp không trả được nợ. Trường hợp khác, người vay phải thế chấp cả danh dự, sức khỏe, tính mạng của cá nhân, người thân… có khi phải ly hôn, tan vỡ một gia đình. Sau khi tiếp cận với nguồn vốn này, đa số người vay sẽ rơi vào bẫy lãi suất cao và những ràng buộc theo kiểu luật rừng. Lúc này, đối tượng cho vay sẵn sàng đe dọa, đập phá, đánh đập, bắt giữ, cưỡng đoạt tài sản. Có trường hợp bị mất nhà cửa…

Bên cạnh việc vạch ra những thủ đoạn của bọn tín dụng đen, tiểu phẩm cũng đã đưa ra một số hiến kế nhằm hạn chế tín dụng đen phát triển như: Các cơ quan quản lý nhà nước cần có những quyết sách chủ trương cụ thể như: Nâng cao quản trị tài chính cá nhân, kiên quyết đấu tranh với những công ty, tổ chức, cá nhân sử dụng xã hội đen đòi nợ thuê. Ngoài ra, cần minh bạch hóa các điều kiện, thủ tục, trình tự và cách tiếp cận tín dụng lành mạnh từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng có uy tín. Bởi vì “tốt vay” thì “dày nợ”, chân lý ấy chưa bao giờ sai, mọi người không nên vay tín dụng đen dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng vì xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…

Anh Nguyễn Văn Bình, Công ty TNHH Rochdale Spears, cho biết gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin nhiều người trở nên khốn đốn vì tín dụng đen khi tin vào những “ưu đãi” hấp dẫn để rồi phải trả mức lãi rất cao. Và tiểu phẩm cũng đã khắc họa sinh động vấn đề này. Hy vọng thông qua tiểu phẩm sẽ được biểu diễn nhiều hơn ở nhiều nơi nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức của mình và nói không với tín dụng đen, để không bị xoáy vào những tình huống trớ trêu như các nhân vật trong tiểu phẩm.

MINH HIẾU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên