Kết quả tìm kiếm cho "đội mũ bảo hiểm cho trẻ"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 24

Ngày đầu xử lý trường hợp không đội mũ bảo hiểm cho trẻ 

Cập Nhật 08-04-2013

Hôm nay (8-4), CSGT HN đồng loạt ra quân xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển xe máy chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm.

Tuyên truyền sâu rộng việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em 

Cập Nhật 27-10-2012

Ban ATGT tỉnh đề nghị thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền bằng áp phích, tờ rơi đến đông đảo quần chúng nhân dân và phụ huynh học sinh đưa con em đến trường “đội MBH đạt chuẩn, đội MBH cho trẻ em và hiểm họa giao thông do uống rượu bia” tại các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư, bến xe… Các đơn vị có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền hiệu quả và liên hệ văn phòng Ban ATGT tỉnh để nhận áp phích, tờ rơi để thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: Cần thay đổi nhận thức từ phụ huynh 

Cập Nhật 06-10-2012

Kể từ ngày 12-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) TP.HCM đã tiến hành triển khai “kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ em trên địa bàn”. Tại Bình Dương, quy định này tuy chưa được áp dụng nhưng rất cần nâng cao ý thức đội MBH để bảo đảm an toàn cho trẻ ở các bậc phụ huynh (PH).

Hoa hậu Thùy Dung kêu gọi đội mũ bảo hiểm cho trẻ em 

Cập Nhật 26-12-2011

Tại ngày hội, các em học sinh đã có cơ hội giao lưu với Hoa hậu Thùy Dung và cùng tham gia các trò chơi về an toàn giao thông như đi xe đạp an toàn, trang trí mũ bảo hiểm, tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ và đặc biệt là xem vở hài kịch “Sư tử và các bạn” do nhóm kịch Ngày xửa ngày xưa thực hiện. Vở kịch ví von sự nguy hiểm của rừng rậm với những nguy cơ tai nạn trên đường, từ đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đối với các em.  Hoa hậu Thùy Dung chia sẻ: “Tôi đã từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc cướp đi những sinh mạng vô tội. Vì vậy, khi thấy những gương mặt tươi sáng đang vui đùa của các em ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì những gì cuộc sống đã dành cho các em. Chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ và tạo cho các em một môi trường giao thông an toàn, văn minh. Hy vọng rằng những hoạt động giáo dục có ý nghĩa này sẽ góp phần nâng cao ý thức phòng chống tai nạn giao thông của cộng đồng nói chung và của các bậc phụ huynh và các em học sinh nói riêng”.

Quay lên trên