Kết quả tìm kiếm cho "Công binh"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 74

Đạo diễn Lê Văn Tĩnh: Bình Dương ngày càng văn minh, hiện đại 

Cập Nhật 12-07-2014

 Đạo diễn (ĐD) Lê Văn Tĩnh đã từng gắn bó với Đài PT-TH Bình Dương trong suốt 5 năm liền trong chương trình “Trên vườn dưới ruộng” với vai trò ĐD kịch bản. Ông đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với anh chị em trong giới cũng như khán giả gần xa...

Đồng bào dân tộc thiểu số Bình Dương: Cuộc sống ngày càng đổi thay 

Cập Nhật 25-06-2014

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là vai trò của Ủy ban MTTQVN tỉnh, thời gian qua, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện, nâng cao. Đồng bào các DTTS còn có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy và làm phong phú bản sắc văn hóa của từng dân tộc…  

Doanh nghiệp Việt tại Bình Dương: Thương hiệu ngày càng vang xa 

Cập Nhật 26-04-2014

 Tính đến nay, toàn tỉnh thu hút được 15.767 doanh nghiệp (DN) trong nước với tổng vốn đầu tư gần 122.000 tỷ đồng. Trong thời gian gần đây đã có nhiều DN đầu tư lớn vào lĩnh vực sản xuất hàng hóa nhằm nâng sức cạnh tranh cho hàng Việt.  Sản xuất lốp ô tô radial toàn thép tại nhà máy Casumina. Ảnh: T.BÌNH

Xã An Bình (Phú Giáo): Kinh tế hộ gia đình ngày càng phát triển 

Cập Nhật 12-04-2014

Hạ tầng giao thông được đầu tư, đời sống người dân ngày càng đi lên. Trong ảnh: Tuyến đường ĐT741 đoạn đi qua địa bàn An Bình. Ảnh: P.AN

Bi sắt Bình Dương ngày càng phát triển 

Cập Nhật 08-04-2014

Môn bi sắt hiện nay đã được đưa vào hệ thống thi đấu của SEA Games và trong cả những giải vô địch châu Á, thế giới. Trước những thành tích đội tuyển Việt Nam gặt hái được sau những lần thử “lửa” đã đem nhiều huy chương về cho Tổ quốc. Trên tinh thần đó, trong tỉnh, nhiều địa phương đã đưa môn bi sắt vào tập luyện, tổ chức thi đấu… để phát hiện nhân tài, bổ sung đội bi sắt của tỉnh tham dự các giải trong nước, khu vực.

Sức sống đờn ca tài tử ở Bình Dương ngày càng lan tỏa 

Cập Nhật 10-02-2014

Phong trào đờn ca tài tử Nam bộ (ĐCTTNB) ở Bình Dương hiện đang phát triển mạnh với số lượng hội viên ngày càng tăng và chất lượng ngày càng cao. Trong năm 2013, các câu lạc bộ (CLB), đội nhóm ĐCTTNB ở Bình Dương đã duy trì sinh hoạt đều đặn, góp phần giữ gìn và phát huy bộ môn nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.   ĐCTTNB ở Bình Dương đang ngày càng thu hút nhiều nghệ sĩ, tài tử và người mộ điệu tham gia sinh hoạt. Trong ảnh: Chương trình giao lưu ĐCTTNB tại Hội thi Hương sắc miệt vườn xã An Sơn (TX.Thuận An)

Cảng tổng hợp bình Dương: Cửa ngõ giao thương an toàn và tiết kiệm 

Cập Nhật 13-12-2013

Cảng tổng hợp Bình Dương (tọa lạc tại khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, TX.Dĩ An) được xếp loại là cảng biển quốc tế và có tên trong bản đồ hàng hải thế giới đã được Liên hiệp quốc công nhận, với mã cảng quốc tế là VNBDG, nhưng lại nằm sâu trong nội thủy, rất thuận lợi trong việc giao thương, vận chuyển hàng hóa cả đường bộ lẫn đường sông. Phát huy lợi thế địa lý đó, Bình Dương đã phê duyệt quy hoạch cụm cảng logistic rộng 72 ha nhằm rút ngắn khoảng cách, bảo đảm an toàn trong vận chuyển hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) và địa phương.  Tổng Cục trưởng Tổng cục HQ Việt Nam Nguyễn Ngọc Túc (thứ 2 từ trái qua) trao quyết định thành lập chi cục HQ cửa khẩu Cảng tổng hợp Bình Dương cho lãnh đạo chi cục HQ cảng

Chi cục hải quan Cảng Tổng hợp Bình Dương: Tạo thuận lợi, nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp 

Cập Nhật 12-12-2013

Là một trong những cảng biển quốc tế nằm ngay trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Cảng Tổng hợp Bình Dương (quốc lộ 1, khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, TX.Dĩ An) được xem là vị trí “vàng” về giao thông vận tải bằng đường thủy và đường bộ để nối liền giữa các vùng kinh tế trong và ngoài tỉnh. Việc nâng cấp và đưa vào hoạt động Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Tổng hợp Bình Dương trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương vừa góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian, tạo thuận lợi trong hoạt động của doanh nghiệp vừa bảo đảm an toàn, hiệu quả trong hoạt động hải quan.

Ra mắt Chi cục Hải quan Cảng Tổng hợp Bình Dương 

Cập Nhật 12-12-2013

(BDO) Sáng 12-12,  tại Cảng Tổng hợp Bình Dương (Quốc lộ 1, khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (đoạn gần chân cầu Đồng Nai về hướng TP.HCM), Cục Hải quan Bình Dương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi Cục Hải quan Cảng Tổng hợp Bình Dương.

Thành lập hai đội nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan Cảng Bình Dương 

Cập Nhật 06-12-2013

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (HQ) Nguyễn Ngọc Túc vừa ký ban hành Quyết định số 3950/QĐ-TCHQ về giải thể Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu cảng tổng hợp Bình Dương thuộc Chi cục HQ Sóng Thần trực thuộc Cục HQ tỉnh Bình Dương và Quyết định số 3951/QĐ-TCHQ, thành lập hai đội nghiệp vụ thuộc Chi cục HQ cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương trực thuộc Cục HQ tỉnh Bình Dương, bao gồm: Đội tổng hợp vàĐội nghiệp vụ.

Quay lên trên