Kết quả tìm kiếm cho "Chiến khu Đ"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 63

Thông qua phương án thiết kế tượng đài tưởng niệm chiến khu D 

Cập Nhật 26-11-2014

(BDO) Ngày 26-11, ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp thông qua phương án thiết kế tượng đài chiến khu D

Tag: chiến khu d,tượng đài

Xây dựng quy chế sử dụng Quỹ Nghĩa tình chiến khu Đ 

Cập Nhật 29-10-2014

(BDO) Sáng 29-10, UBND TX.Tân Uyên tổ chức họp bàn về vấn đề giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội

Tag: Quỹ Nghĩa tình chiến khu Đ,gia đình chính sách

Xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên: Tổ chức hội thi “Tìm hiểu lịch sử Chiến khu Đ” dành cho thiếu nhi 

Cập Nhật 04-07-2014

Dịp này, Ban chỉ đạo hè xã Đất Cuốc cũng đã lồng ghép tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ, chăm sóc và Giáo dục trẻ em; biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, nguyên nhân dẫn đến tai nạn và cách phòng ngừa.

Họp mặt truyền thống Quân Dân Y Chiến khu Đ lần thứ 25 năm 2014 

Cập Nhật 14-04-2014

Ngày 12-4, tại Long An, hơn 500 đại biểu các tỉnh thành đã về dự buổi họp mặt truyền thống Quân Dân Y (QDY) Chiến khu Đ - miền Đông Nam bộ lần thứ 25 năm 2014. Đoàn Bình Dương có 80 đại biểu do ông Huỳnh Văn Nhị, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng ban liên lạc QDY Chiến khu Đ làm trưởng đoàn.

Họp mặt truyền thống Quân dân y chiến khu Đ lần thứ 25 

Cập Nhật 13-04-2014

  Đại biểu tham dự họp mặt QDY chiến khu Đ lần thứ 25 tại Long An (BDO) Hơn 500 đại biểu các tỉnh thành đã về dự buổi họp mặt truyền thống Quân dân y (QDY) chiến khu Đ - miền Đông Nam bộ  lần thứ 25 tại Long An. Đoàn Bình Dương có 80 đại biểu tham dự do Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Huỳnh Văn Nhị, Trưởng Ban liên lạc QDY Chiến khu Đ làm trưởng đoàn.

Thông qua phác thảo mô hình tượng đài Chiến khu Đ 

Cập Nhật 03-04-2014

Tượng đài Chiến khu Đ thuộc Dự án Khu tưởng niệm Chiến khu Đ, ngày 29-8-2012 Ban Quản lý dự án đầu tư tỉnh tổ chức cuộc họp các nghệ nhân để phổ biến các yêu cầu sáng tác phác thảo tượng đài. Kết quả, đã có 15 tác phẩm tham gia, qua các ý kiến của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thống nhất chọn tác phẩm “Lời tuyên thệ” của tác giả Nguyễn Oanh và tác phẩm “Từ thuở mang gươm đi mở cõi” của tác giả Nguyễn Hồng Dương để xem xét.

Tự hào vùng đất chiến khu Đ 

Cập Nhật 19-03-2014

Chiến thắng của mưu trí, dũng cảm

Vị tướng rừng xanh : Vị anh hùng trong lòng quân dân Chiến khu Đ 

Cập Nhật 05-03-2014

Kỳ 2: Trận đánh La Ngà - Chiến công vang dội

“Hạt giống đỏ” vùng Chiến khu Đ 

Cập Nhật 24-01-2014

Kỳ 3: Sức lan tỏa của Chi bộ Đảng Mỹ Lộc, Tân Hòa

Quay lên trên