Kết quả tìm kiếm cho "NKT"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 5

Hội bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh: Trao nhà tình thương cho hộ nghèo tại TX.Thuận An 

Cập Nhật 12-06-2019

Sáng 11-6, Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi - Bệnh nhân nghèo (NKT-TMC-BNN) tỉnh Bình Dương phối hợp Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN TX.Thuận An cùng UBND phường An Thạnh

Tag: Hội bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh

Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN TP.Thủ Dầu Một: Vận động 300 phần quà tết cho đối tượng khó khăn 

Cập Nhật 10-01-2015

Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN TP.Thủ Dầu Một vừa đề ra 6 chương trình trọng tâm và 4 nhóm trợ giúp, như phẫu thuật mắt đục thủy tinh thể cho người mù và NKT có nhu cầu trợ giúp;

Tag: NKT-TMC-BNN

Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh: Thăm và tặng quà bệnh nhân nghèo xã Phước Hòa 

Cập Nhật 04-12-2013

Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần NKT xã Phước Hòa, mong NKT xã Phước Hòa nói riêng, huyện Phú Giáo nói chung vượt qua khó khăn, mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời đề nghị Đảng, chính quyền xã cần tiếp tục tạo điều kiện nhiều hơn về mặt vật chất lẫn tinh thần để NKT có điều kiện vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Dịp này, đoàn cũng đã trao tặng 100 phần quà cho 100 NKT của xã Phước Hòa, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng.

Tổ chức Hội thi Văn nghệ - Thể thao NKT tỉnh lần VI-2012 

Cập Nhật 18-04-2012

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Người tàn tật Việt Nam (18-4), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Bảo trợ NKT, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức Hội thi Văn nghệ - Thể thao NKT tỉnh lần VI-2012.

Hỗ trợ bò cho NKT mang lại hiệu quả tốt 

Cập Nhật 18-04-2012

Sau 1 năm Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai dự án “Ngân hàng bò”, hỗ trợ cho 50 gia đình khuyết tật, nạn nhân da cam nghèo của huyện Tân Uyên có trị giá 350 triệu đồng, đến nay đàn bò đã sinh sản được 3 con và 7 con đang thời kỳ mang thai. Sau khi những con bê này đủ ngày, đủ tháng sẽ được tiếp tục bàn giao cho các hộ NKT khác.   Bò của gia đình ông Nguyễn Văn Rỗng ở xã Tân Hiệp (Tân Uyên) đã sinh bê

Quay lên trên